Triển lãm mỹ thuật “Quảng Ninh xưa và nay”

Thứ Bảy, 29/10/2022, 09:42

Ngày 28/10, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển lãm mỹ thuật nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2022) và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh vào năm 2023. Đây là triển lãm tranh của hai cha con họa sĩ Lê Na và Lê Tuấn với chủ đề "Quảng Ninh xưa và nay".

Triển lãm với hơn 100 tác phẩm tranh sơn dầu, ký họa từ năm 1967 đến nay đưa đến người xem những góc nhìn đa chiều về vùng đất Quảng Ninh từ vùng núi đến miền biển, từ thành thị đến nông thôn. Với những nét vẽ uyển chuyển, sắc sảo, cầu kỳ của hai cha con họa sĩ đã thổi hồn cho bức tranh, tái hiện lại những giai đoạn phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đào Huy Toàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, bằng tâm huyết của mình và cảm xúc về quê hương, về con người Quảng Ninh, hai cha con họa sĩ đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua hội họa.

Những bức tranh khắc họa sự kiên cường chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, năng động sáng tạo trong xây dựng quê hương, vùng đất đổi mới... tạo nên bức tranh Quảng Ninh xưa và nay, từ gian khó, dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đến kiến thiết xây dựng quê hương Quảng Ninh.

Qua triển lãm sẽ tạo nên sự phong phú về đề tài, nội dung và chất liệu thể hiện, nhất là đề tài về chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, về gia đình, nông thôn, kinh tế - xã hội, về đồng bào các dân tộc Quảng Ninh, đồng thời cổ vũ, động viên các họa sĩ trẻ vùng Mỏ.

Đức Hiếu
.
.
.