Trao giải “Khi nhựa lên tiếng” và toạ đàm về giảm thải rác thải nhựa

Thứ Bảy, 06/11/2021, 16:23

Ngày 6/11, Lễ trao giải cuộc thi “Khi nhựa lên tiếng” và toạ đàm “Thanh niên với giảm thiểu rác thải nhựa” được Quỹ Vì tầm vóc Việt (VSF) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Cuộc thi “Khi nhựa lên tiếng” do VSF và GreenHub tổ chức với sự đồng hành của Nhóm Mắt Xanh - Thanh niên vì môi trường, nhằm mục đích tìm ra các sản phẩm truyền thông sáng tạo và có sức lan tỏa đến cộng đồng. Gần 100 sản phẩm dự thi của gần 200 tác giả, nhóm tác giả đã được gửi về Ban tổ chức theo 3 hạng mục “Phim ngắn, phóng sự, đồ họa chuyển động”, “Podcast” và “Truyện tranh, tranh vẽ, poster và ảnh chụp”. Các sản phẩm được đánh giá đã thể hiện sự đầu tư về thời gian, đầu tư về việc nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức và sự sáng tạo.

Trao giải “Khi nhựa lên tiếng” và toạ đàm về giảm thải rác thải nhựa -0
Hình ảnh ấn tượng trong tác phẩm đạt giải Nhất "Phim ngắn, phóng sự, đồ hoạ chuyển động"

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã  trao 11 giải thưởng cho các sản phẩm truyền thông sáng tạo nhất. Tại hạng mục Phim ngắn, phóng sự, đồ họa chuyển động, giải Nhất được trao cho nhóm NTP với tác phẩm “Nỗ lực ảo”. Giải Nhì thuộc về nhóm Helius với tác phẩm “Xin đừng thả bóng”. Hai giải Ba được trao cho nhóm The Purple Planet với tác phẩm “Chai nhựa nhỏ” và Lê Nhật Linh với tác phẩm “Đương đầu với ô nhiễm nhựa”.

Hạng mục Podcast, giải Nhất được trao cho tác giả Nguyễn Văn Hiếu với tác phẩm “Tôi cố gắng!”. Giải Nhì được trao cho tác giả Nguyễn Thanh Hoà với tác phẩm “Khi nhựa lên tiếng – Lá thư của muỗng nhựa”. Giải Ba thuộc về nhóm The Purple Planet với tác phẩm “Chai nhựa phiêu lưu ký”.

Trao giải “Khi nhựa lên tiếng” và toạ đàm về giảm thải rác thải nhựa -0
Nhiều hình ảnh về những ảnh hưởng tiêu cục tới môi trường được chuyển tải trong "Nỗ lực ảo"

Hạng mục: Truyện tranh, tranh vẽ, poster và ảnh chụp, giải Nhất được trao cho tác giả Nguyễn Hoàng Mạnh Khang với tác phẩm “Liệu sinh vật này có thực sự tồn tại”. Đạt giải Nhì  là tác giả Bùi Vân Anh với tác phẩm “Nhà hàng nhựa sản. Giải Ba là nhóm Tưởng với tác phẩm “Những điều nhựa chưa kể”.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giải thưởng do cộng đồng bình chọn do nhóm Helius+ với tác phẩm “Xin đừng thả bóng”.

Trao giải “Khi nhựa lên tiếng” và toạ đàm về giảm thải rác thải nhựa -0
Một số tác phẩm đạt giải tại cuộc thi "Khi nhựa lên tiếng"

Sau lễ trao giải, gần 100 đại biểu là đại diện các tổ chức phát triển, đơn vị tài trợ, doanh nghiệp, các thí sinh và các bạn trẻ quan tâm đến môi trường cũng đã tọa đàm chủ đề “Thanh niên với giảm thiểu rác thải nhựa”. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Giám đốc GreenHub và Nguyễn Bá Khải - thành viên nhóm Helius+ đã cùng các đại biểu, bạn trẻ trao đổi, thảo luận  về vấn đề rác thải nhựa, mang đến những góc nhìn đa chiều. Toạ đàm cũng giới thiệu nhiều sáng tạo từ những người có nhiều kinh nghiệm trong việc truyền thông bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức còn cho biết, các sản phẩm đạt giải "Khi nhựa lên tiếng" sẽ được sử dụng trong các hoạt động truyền thông phi lợi nhuận về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên niên và cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích các hành động nhỏ và thiết thực trong bảo vệ môi trường, khơi dậy niềm đam mê, khả năng sáng tạo của thanh thiếu niên về chủ đề rác thải nhựa.

N.H
.
.
.