Trại sáng tác văn học bội thu nhiều “trái ngọt”

Thứ Sáu, 21/04/2023, 19:40

Sau 2 tuần tổ chức tại Quảng Ninh, Trại sáng tác cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2023 đã bế mạc vào ngày 21/4 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trên 30 tiểu thuyết, truyện, ký đã, đang được hoàn thiện là những “trái ngọt” của trại sáng tác đầu tiên được Nhà xuất bản CAND, Cục Truyền thông CAND triển khai trong khuôn khổ cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V, giai đoạn 2022 – 2025. Đây là cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trại sáng tác văn học bội thu nhiều “trái ngọt” -0
Các nhà văn và đại biểu dự lễ bế mạc.

Tham gia trại sáng tác có 35 nhà văn và tác giả trong và ngoài lực lượng CAND, đến từ nhiều vùng miền, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Trong 2 tuần, Ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp các trại viên tìm được nguồn cảm hứng, chất liệu sáng tác từ thực tế. Nhiều chuyến đi giúp các nhà văn có thêm những hiểu biết về địa lý, lịch sử và văn hóa của tỉnh Quảng Ninh và có những cái nhìn toàn diện về cuộc sống, công việc thường ngày của CBCS một số đơn vị trong lực lượng CAND.

Trại sáng tác văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”: Bội thu nhiều “trái ngọt”… -0
Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu bế mạc Trại sáng tác.

Các nhà văn đã đến thực tế tại Trại giam Quảng Ninh, tham quan một số phân trại, xưởng sản xuất…, trực tiếp chứng kiến công việc của cán bộ quản giáo trong công tác quản lý, giam giữ và cải tạo phạm nhân. Dịp này, các nhà văn đã đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Lăng các vua Trần tại huyện Đông Triều, tham quan Khu di tích Bạch Đằng tại huyện Quảng Yên, đến Mũi Sa Vĩ - nơi địa đầu đất nước, đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái…

Cùng với đó, 2 tọa đàm đã được tổ chức thành công. Với tọa đàm “CAND với cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy”, các trại viên có dịp nghe Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, người nhiều năm chỉ huy, lãnh đạo lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy phá nhiều vụ án phức tạp, nổi cộm; Thượng tá Phạm Văn Phú - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh và chia sẻ một số vụ án mà Công an Quảng Ninh đã triệt phá, được dư luận quan tâm.

Các nhà văn cũng có dịp nghe Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn và nhiệm vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện trong thời gian qua. Các trại viên còn nghe hai đồng chí lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo các vụ án điển hình.

Trại sáng tác văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”: Bội thu nhiều “trái ngọt”… -0
Toàn cảnh lễ bế mạc Trại sáng tác.

Tại tọa đàm về sáng tác văn học đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, các trại viên đã cùng trao đổi, phân tích về xu hướng văn học hiện nay và hướng phát triển của văn học đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, chia sẻ cách khai thác tư liệu để đưa vào tác phẩm, phân tích và bàn giải pháp khắc phục những khó khăn trong sáng tác văn học về CAND.

Tổng kết trại sáng tác, Thượng tá Phạm Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản CAND cho biết, những chuyến thực tế giúp nhà văn hiểu rõ hơn về công việc hết sức đặc thù của người chiến sĩ CAND trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ yên bình cuộc sống hạnh phúc của người dân. Hai buổi tọa đàm của Trại sáng tác diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Tại Trại sáng tác, các nhà văn được trực tiếp trao đổi về công việc thường ngày của CBCS lực lượng CAND để có cái nhìn rõ hơn về lực lượng CAND. Qua đó, thấy được phía sau những chiến công còn là những con người, những mảnh đời, thân phận; phía sau những vụ án còn có nhiều hệ lụy nhưng cũng chứa nhiều điều nhân văn, cảm động… cần được nhà văn khai mở.

Cũng theo Thượng tá Phạm Thị Mỹ Nương, Trại sáng tác lần này là môi trường chuyên nghiệp để các nhà văn sáng tạo tác phẩm và tạo điều kiện tốt để các nhà văn có thêm cảm hứng sáng tác. Do biết có Trại sáng tác, nhiều nhà văn từ nhiều nơi cũng đến chung vui như: Nhà văn Dương Hướng đến từ Hòn Gai, nhà văn Y Ban đến từ Hà Nội, nhà văn Uông Triều, Đinh Phương từ Tạp chí Văn đội quân đội, Đặng Thúy, Phó Chủ tịch Hội VHNT thành phố Hải Phòng… Các hoạt động nói trên đã giúp Ban tổ chức thu nhiều kết quả tốt đẹp. Trên 30 tiểu thuyết, truyện, ký, đề cương tiểu thuyết… đã, đang được các trại viên hoàn thiện.

Trại sáng tác văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”: Bội thu nhiều “trái ngọt”… -0
Ban Tổ chức và các nhà văn tham gia Trại sáng tác tọa đàm về sáng tác văn học đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Phát biểu bế mạc Trại sáng tác, Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V khẳng định: Trại sáng tác đã thành công tốt đẹp, đảm bảo những yêu cầu đề ra. Thành quả từ các nhà văn tham gia Trại sáng tác lần này sẽ là dấu mốc đánh dấu thành công đầu tiên để Nhà xuất bản CAND, Cục Truyền thông CAND – đơn vị được Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam giao là đơn vị thường trực, tổ chức và đồng hành cùng nhà văn trong các hoạt động sáng tác tiếp tục những chặng đường sắp tới của cuộc thi.

Cũng theo Đại tá Trần Cao Kiều, viết về lực lượng CAND là một việc khó, chứa đựng nhiều thách thức nhà văn phải vượt qua. Nhà xuất bản CAND, Cục Truyền thông CAND sẽ luôn là cầu nối cho các nhà văn, nhà báo, người viết đến gần hơn để cảm nhận công việc của các CBCS trong lực lượng CAND.

Hoa Nguyễn
.
.
.