Thắp sáng 7 hoa sen “khổng lồ” trên sông Hương mừng Tuần lễ Phật Đản

Thứ Hai, 09/05/2022, 09:05

7 đóa hoa sen, mỗi hoa cao hơn 4m, rộng gần 8m sắp xếp giữa dòng sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) được kết từ 168 cánh hoa do các tăng ni, phật tử làm từ vải lụa hồng.

Sáng 9/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, mở đầu cho Tuần lễ Phật đản và chào mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566, Giáo hội đã tổ chức lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương.

Thắp sáng 7 hoa sen “khổng lồ” trên sông Hương mừng Tuần lễ Phật Đản -0
Hoa sen "khổng lồ" được thắp sáng trên sông Hương vào tối 8/5.

Theo đó, mỗi đóa hoa sen cao hơn 4m, rộng gần 8m được sắp xếp giữa dòng sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên, TP Huế. Toàn bộ đài hoa sen được đặt ở bệ phao nổi trên mặt nước, các đài sen cách nhau 150m, các hoa sen được kết từ 168 cánh hoa do các tăng ni, phật tử làm từ vải lụa hồng. Trên mỗi đài hoa sen được lắp máy phát điện nhằm bảo đảm nguồn sáng và không ảnh hưởng đến tàu thuyền đi lại trên sông Hương.

Thắp sáng 7 hoa sen “khổng lồ” trên sông Hương mừng Tuần lễ Phật Đản -0
7 đóa hoa sen lung linh giữa dòng sông Hương, TP Huế.

Những đóa hoa sen khổng lồ này với ý nghĩa cung đón 7 bước sen thị hiện đản sanh của đức Phật. Việc đặt 7 hoa sen trên sông Hương là hoạt động thường niên trước mỗi dịp lễ Phật đản tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thắp sáng 7 hoa sen “khổng lồ” trên sông Hương mừng Tuần lễ Phật Đản -0
Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương chào mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức từ ngày 8 đến 15/5 với nhiều hoạt động trải khắp các địa điểm Nghinh Lương Đình, Liễu Quán, Quốc tự Diệu Đế, Tổ đình Từ Đàm... với các chương trình chính như triển lãm văn hóa Phật giáo, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, lễ Mộc dục, lễ rước Phật thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, người dân địa phương và du khách tham gia.

Anh Khoa
.
.
.