Sẵn sàng cho Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022

Thứ Sáu, 11/11/2022, 14:30

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã được chuẩn bị cho Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022. Lễ khai mạc hoành tráng tại sân khấu nổi nằm ven hồ Đồng Mô sẽ tạo ra không gian đặc biệt cho sự kiện.

Thông tin trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố trong buổi họp báo tại Hà Nội vào ngày 11/11.

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, chào mừng Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Trong khuôn khổ sự kiện có rất nhiều hoạt động quy mô lớn, hấp dẫn được tổ chức từ ngày 18 – 23/11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội. Lễ khai mạc chủ đề “Khát vọng Việt Nam” sẽ được tổ chức trên sân khấu nổi nằm ven hồ Đồng Mô với sự tham gia của 200 nghệ sĩ và 170 nghệ nhân các dân tộc, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV1 vào 20h ngày 18/11.

Sẵn sàng cho Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 -0
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi với báo chí về Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam 2022.

Về chương trình đặc biệt này, đạo diễn, NSƯT Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: Chương trình tập trung làm nổi bật tinh thần đại đoàn kết dân tộc và di sản văn hóa. Để làm được điều này, ê kíp lấy ý tưởng thiết kế sân khấu hình chiếc quạt. Trong di sản văn hóa Việt không thể không nhắc đến chiếc quạt. Trên sân khấu truyền thống như nghệ thuật Chèo, hình ảnh chiếc quạt rất quen thuộc. Tuy nhiên, trong “Khát vọng Việt Nam”, chiếc quạt còn chuyển tải tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ở đó, mỗi chiếc nan quạt như là một dân tộc. Tất cả đều tập trung về một đầu mối.

Sẵn sàng cho Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 -0
Hình ảnh demo sân khấu cho chương trình đêm khai mạc.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng cho hay, Ban tổ chức đã mời hơn 200 đồng bào của các dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng và 2 cộng đồng dân tộc ở địa phương khác tham gia nhiều hoạt động, trong đó điểm nhấn là Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. 

Cũng theo ông Chung, trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022, tại các khu làng sẽ tổ chức tái hiện các lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Các hoạt động không chỉ tôn vinh gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn là dịp để động viên đồng bào và tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm các giá trị văn hóa độc đáo và đặc sắc của các dân tộc Việt Nam. 

N.Hoa
.
.
.