Quảng bá, tôn vinh giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam

Thứ Năm, 17/11/2022, 16:05

Các di sản thiên nhiên và văn hoá đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là di sản đã được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới sẽ được tôn vinh, quảng bá tại triển lãm “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” năm 2022.

Đây là sự kiện do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật phối hợp với các sở quản lý văn hóa, du lịch của Hà Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam tổ chức chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 21-25/11, “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh - Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” năm 2022 bao gồm nhiều hoạt động. Trong đó, triển lãm "Di sản thiên nhiên Việt Nam" với 120 bức ảnh như một bức tranh tổng quát về di sản thiên nhiên của Việt Nam, giới thiệu các di sản thiên nhiên của Việt Nam, những nét đẹp thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, nét đẹp văn hóa, danh lam thắng cảnh, sinh hoạt đời sống con người hàng ngày gắn với môi trường thiên nhiên tại các di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, Vườn Asean…

Quảng bá, tôn vinh giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam -0
Đô thị cổ Hội An (ảnh:BTC cung cấp)

Khu trưng bày “Thiên nhiên Việt Nam” do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thực hiện, giới thiệu những nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ, giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam qua 50 bức ảnh tiêu biểu và một số mẫu vật thiên nhiên như côn trùng, hóa thạch. Đặc biệt, công chúng có dịp tìm hiểu về các loài thực vật do các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và các nhà nhiếp ảnh yêu thiên nhiên của Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Đại học Florence Italia, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Berlin ghi lại ở Việt Nam trong 20 năm qua.

Dịp này, nhiều tỉnh, thành phố cũng trưng bày nhiều hình ảnh giới thiệu về văn hóa bản địa, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, thiên nhiên của địa phương. Trong đó, Hà Giang giới thiệu những giá trị nổi bật của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, các di tích, danh thắng nổi tiếng của tỉnh kết hợp các tour, tuyến du lịch gắn với di sản và cộng đồng, một số sản vật và ẩm thực địa phương.

Quảng bá, tôn vinh giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam -0
Hình ảnh Tràng An - Ninh Bình được chọn giới thiệu tại triển lãm.

Điện Biên giới thiệu đặc trưng văn hóa của người Thái qua đời sống văn hóa, tinh thần, ẩm thực, trong đó có văn hóa Xòe Thái. Hải Phòng giới thiệu sâu về Di sản thiên nhiên - Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Ninh Bình giới thiệu các bức ảnh đẹp về các danh lam thắng cảnh của Ninh Bình, trong đó có Khu Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Thanh Hóa giới thiệu những di sản thiên nhiên xanh như Vườn quốc gia Bến En, biển Sầm Sơn, các danh lam - thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng, hồ Pha Đay. Quảng Nam quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, văn hoá, danh lam thắng cảnh, đời sống con người hàng ngày gắn với môi trường thiên nhiên tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An và 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng một số điểm văn hóa, du lịch khác.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động khác như khu trưng bày Di sản văn hóa làng nghề Việt Nam, triển lãm gốm phù điêu Hải Phòng của nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên, trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022, triển lãm “Không gian nghệ thuật Sen thư pháp”,  Không gian nghệ thuật ẩm thực Trà Việt và Khu ẩm thực Bếp làng.

Nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, giới thiệu những loại hình nghệ thuật, lễ hội đặc trưng mang đậm bản sắc vùng miền của cư dân sinh sống tại các di sản thiên nhiên, khu dữ trữ sinh quyển… cũng được tổ chức trong dịp này.

                                                                                                                                                                                                                           

N.Hoa
.
.
.