Khởi động cuộc thi sáng tác văn học về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V

Thứ Sáu, 28/10/2022, 07:17

Sau 4 lần tổ chức thành công, cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” sẽ tiếp tục được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lần thứ V (năm 2022-2025).

Cuộc thi lần này là một trong những hoạt động đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Đây là cuộc thi sáng tác văn học quan trọng do Bộ Công an tổ chức với sự đồng hành của Hội Nhà văn Việt Nam. Qua 4 lần tổ chức thành công, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các nhà văn, tác giả. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức đã tạo điều kiện, cổ vũ những người cầm bút ở trong và ngoài lực lượng CAND có nhiều tác phẩm giá trị về lực lượng CAND, góp phần xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng dân, lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

1.jpg -0
Nhiều tác phẩm từ cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được bạn đọc yêu thích.

Qua các đợt tổ chức, cuộc thi đã tạo được hiệu ứng tốt, tích cực góp phần tạo nên dòng văn học CAND trong dòng chảy văn học nước nhà. Nhiều tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi được bạn đọc yêu thích. Cụ thể, lần tổ chức thứ nhất (năm 1999-2002) có các tác phẩm: “Đêm yên tĩnh” của nhà văn Hữu Mai, “Một thế giới không có đàn bà” của nhà văn Bùi Anh Tấn, “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời” của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải. Lần tổ chức thứ hai (năm 2007-2010) có các tác phẩm: “Sát thủ Online” của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, “Hoa bay” của nhà văn Chu Thanh Hương, “Mặt nạ để đời” của nhà văn Nguyễn Hiếu. Lần tổ chức thứ ba (năm 2012 – 2015) có các tác phẩm: “Bão ngầm” của nhà văn Đào Trung Hiếu, “Đơn tuyến” của nhà văn Phạm Quang Đẩu, “Không thể mồ côi” của nhà văn Minh Vân, “Cô Mặc Sầu” của Nguyễn Đình Tú, “Vực gió” của  Phong Điệp, “Hùng Karo” của nhà văn Chu Lai. Đợt tổ chức thứ tư (năm 2017-2020) có các tác phẩm: “Rễ người” của Đoàn Hữu Nam, “Đối mặt sói trắng” của nhà văn Phan Thế Cải, “Giáp mặt” của nhà văn Phạm Thanh Khương, “Kim tiền” của nhà văn Nguyễn Như Phong. Thông qua các tác phẩm văn học nói trên, các nhà văn, các tác giả làm giúp nhân dân hiểu thêm về cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh thầm lặng, những tấm gương chiến đấu dũng cảm, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ CAND, những chiến công của quần chúng nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022 - 2025) được Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu mến, đồng hành của nhà văn và bạn đọc trong cả nước với đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, trung tâm là hình tượng người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà văn, người viết trong cả nước sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh trung thực, sinh động về hoạt động công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, giúp nhân dân hiểu, đùm bọc và giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…

Cuộc thi đồng thời nhằm tôn vinh những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phản ánh những khó khăn, gian khổ, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ CAND trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chỉ thị số 14/CT-BCA ngày 11/9/2014 của Bộ Công an “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ CAND trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA ngày 28/9/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương “Về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Dự kiến, lễ phát động chính thức sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11/2022. Để hỗ trợ các tác giả có tư liệu phong phú, chân thực, khách quan phục vụ việc nghiên cứu, sáng tác, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện để các nhà văn, tác giả được tiếp cận với những tấm gương tiêu biểu của lực lượng CAND trong thời chiến và thời bình, tiếp cận đa dạng về các lĩnh vực công tác của lực lượng CAND, tổ chức các trại sáng tác tại nhiều địa phương khác nhau trên cả nước…

N.H
.
.
.