Hội tụ “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thứ Ba, 04/02/2025, 15:09

Khoảng 200 đồng bào của 28 cộng đồng dân tộc thuộc 14 địa phương đại diện cho các dân tộc, vùng miền với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc sẽ cùng hội ngộ tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”.

Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số ban, ngành trung ương và các địa phương tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng 54 dân tộc, mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ du khách trong những ngày đầu xuân. Ngày hội diễn ra từ ngày 14 – 16/2 (tức ngày 17,18,19 tháng Giêng âm lịch) tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Về Ngày hội này, Ban Tổ chức cho biết, dự kiến, dự Ngày hội sẽ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong chương trình bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Tỵ, mừng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vào ngày 15/2 sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về mùa xuân của các dân tộc với niềm vui, niềm phấn khởi khi đất nước đổi mới. Dịp này, lãnh đạo Đảng, nhà nước sẽ chúc Tết đồng bào các dân tộc tham gia Ngày hội, khai hội đầu xuân và tham gia các nghi thức, lễ hội của đồng bào.

Hội tụ “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam -0
Nhiều hoạt động văn hoá sẽ được đồng bào các dân tộc giới thiệu đến du khách trong Ngày hội.

Khách tham dự Ngày hội sẽ được hoà mình vào các nghi lễ, lễ hội, phong tục, tập quán của các chủ thể văn hóa; được hiểu thêm về những giá trị văn hoá, các hoạt động truyền thống đón Tết vui xuân đặc trưng của cộng đồng các dân tộc. Nhiều hoạt động tái hiện nghi thức, lễ hội truyền thống, trình diễn di sản đặc sắc của đồng bào các dân tộc được tổ chức trong dịp này. Nổi bật là tái hiện nghi thức mở cửa tháp đầu năm mới của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận - một nghi lễ quan trọng trong tín ngưỡng của dân tộc Chăm nhằm tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cầu cho toàn thể bà con nhân dân luôn có sức khỏe, bình an.

Đồng bào dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận tái hiện Lễ ăn mừng đầu lúa mới của - một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc, diễn ra vào thời điểm thu hoạch lúa mới, khi mùa màng bội thu, nhằm tạ ơn các vị thần và tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng bội thu, đồng thời cầu mong những vụ mùa sau sẽ tiếp tục được tốt đẹp. Đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình sẽ tái hiện Lễ hội Khai hạ và giới thiệu trình diễn Lịch Tre - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Đồng bào dân tộc Thái đến từ tỉnh Thanh Hoá sẽ giới thiệu trích đoạn nghi thức hát múa ăn mừng dưới cây bông.

Trong suốt quá trình diễn ra Ngày hội, tại khu các làng dân tộc sẽ có Hội xuân với nhiều hoạt động phong phú như hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; giới thiệu ẩm thực, các món ăn ngày Tết; các chương trình dân ca, dân vũ, dân nhạc về mùa xuân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước.

N.Hoa
.
.
.