Đạo diễn Đinh Thái Thụy: Có rất nhiều “cơn bão” khác nhau trong phim “Bão ngầm”

Thứ Ba, 16/11/2021, 07:46

Sức hấp dẫn của bộ phim không chỉ ở hàng chục tuyến nhân vật rất "đời", có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên chuyên nghiệp hùng hậu và sự hỗ trợ của đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an, phim “Bão ngầm” còn có nhiều chất liệu thực tế từ những chuyên án lớn của lực lượng CAND. Đây cũng là bộ phim chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND và đang được kỳ vọng sẽ đem đến món ăn tinh thần hấp dẫn với khán giả truyền hình.

Trong khi chờ phim chính thức lên sóng, đạo diễn (ĐD) Đinh Thái Thụy đã tiết lộ khá nhiều điều thú vị quanh “Bão ngầm” - dự án phim đặc biệt về lực lượng đặc biệt - Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý.

1.jpg -0
Đạo diễn Đinh Thái Thụỵ trao đổi về diễn xuất với cán bộ, chiến sĩ tham gia phim “Bão ngầm”.

PV: Có lý do đặc biệt nào khiến anh tham gia làm phim “Bão ngầm” không, thưa đạo diễn?

ĐD Đinh Thái Thụy: Tôi từng tham khảo nhiều tư liệu, tiếp xúc với một số trinh sát Công an ngoài đời và rất khâm phục họ. Với cá nhân tôi, đây chính là những anh hùng thầm lặng giữa thời bình, nhưng làm phim về họ thì ban đầu tôi cũng e dè. Vì làm phim liên quan đến đề tài hình sự nói chung thường có quy mô lớn, thời gian sản xuất dàn trải, nguồn vốn đầu tư cao thì phim mới đảm bảo chất lượng. Kịch bản “Bão ngầm” khai thác quanh chuyên án lớn, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, có bối cảnh trải rộng khắp cả nước, có nhiều đại cảnh, nhân lực đông đảo, vũ trang đa dạng, công nghệ hiện đại… Nếu không đủ điều kiện tái hiện và chuyển tải được thì bộ phim dễ thành “đầu voi đuôi chuột”.

Đến khi gặp trực tiếp vợ chồng anh Trịnh Minh Phúc, chủ đầu tư phim thì tôi yên tâm, vì họ đều tỏ rõ quyết tâm hướng tới một bộ phim chỉn chu về mọi mặt. Thậm chí, chủ đầu tư còn chi vượt gần gấp đôi dự toán kinh phí ban đầu của nhà sản xuất để giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện bộ phim. Có thể nói, tôi và ekip làm phim đã may mắn khi có “cơ duyên” gặp được nhà đầu tư tâm huyết với dự án phim này.

PV: “Bão ngầm” khai thác về lực lượng Cảnh sát phòng chống ma tuý, được chính người trong cuộc kể. Người làm phim như anh gặp thuận lợi và khó khăn gì trong trường hợp này?

ĐD Đinh Thái Thụy: Chất liệu thực tế phong phú và những chuyện mà chỉ người trong nghề mới biết rõ khiến kịch bản “Bão ngầm” dễ tạo nhiều hứng thú cho người mới tiếp cận. Câu chuyện phim là hành trình phá án khá ly kỳ, biến hóa và hấp dẫn. Là người trong ngành viết về chính mình  nên tác giả rất tập trung khai thác sâu về nghiệp vụ phá án, xây dựng hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát kiên trung, mẫu mực. Nhưng cũng vì vậy nên kịch bản ban đầu chủ yếu xoáy sâu vào hành trình phá án của lực lượng Công an, còn các mảng khác chưa đủ đậm. Điều này có thể khiến bộ phim kén người xem. Xác định phim cần hướng tới số đông khán giả, chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất sẽ khai thác và phát triển sâu đậm hơn nữa mảng đời sống gia đình, chuyện tình cảm của các nhân vật, hệ quả của ma túy tác động tới giới trẻ có lối sống buông thả trong xã hội để nội dung tổng thể của bộ phim được “mềm” hơn, dễ tiếp cận các lứa tuổi khán giả hơn, nhưng vẫn bổ trợ và tôn vinh tuyến nhân vật chính là các chiến sĩ Cảnh sát.

Tác giả kịch bản Đào Trung Hiếu còn kiêm luôn vai trò phó đạo diễn nghiệp vụ tại hiện trường, tham gia góp ý những cảnh liên quan tới nghiệp vụ Công an, nhằm tránh những sai sót về tác phong, nghiệp vụ của chiến sĩ Cảnh sát. Tôi còn có phó đạo diễn Hoài Thanh và nhiều cộng sự khác trong tổ đạo diễn, phụ trách tổng thể công tác diễn xuất và nghiệp vụ liên quan tại hiện trường nên nói chung là tương đối thuận lợi.

Thực tế, “bão ngầm” trong phim không chỉ hiện diện trong hành trình phá án, những giây phút nguy hiểm, cân não giữa lực lượng Cảnh sát với tội phạm. Đó còn là những “cơn bão” trong tư tưởng, bản lĩnh của người chiến sĩ CSND trước sứ mệnh, tình yêu và sự cám dỗ, tội ác, những “cơn bão ngầm” trong nội bộ hàng ngũ cảnh sát, qua đó thể hiện tinh thần cương quyết loại trừ những “con sâu làm rầu nồi canh” với quân lệnh “không có vùng cấm”. Ở đó còn có cả những “cơn bão ngầm” trong đời sống gia đình - hậu phương của các chiến sĩ Cảnh sát. Tất cả quyện vào nhau, tạo nên một thế giới sinh động, chân thực nhưng cũng rất hào hùng và khốc liệt trong phim.

PV: Trước đây đã có nhiều phim về Cảnh sát hình sự hấp dẫn khán giả. Điều này có khiến anh cảm thấy bị áp lực?

ĐD Đinh Thái Thụy: Dòng phim về đề tài Cảnh sát hình sự đã in đậm dấu ấn trong lòng khán giả suốt mấy thập kỷ qua nên khi nhận làm phim “Bão ngầm” là tôi cũng đã nhận một thử thách lớn cho mình. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua một số dự án phim lớn, thành công có, thất bại có và đều đúc kết được những kinh nghiệm quý giá để tự tin với thử thách này. Bên cạnh đó, tôi và ekip đã nhận được sự đồng hành thiết thực của nhà đầu tư, của chính quyền, lực lượng Công an các tỉnh thành có bối cảnh quay và sự quan tâm, cố vấn, tạo điều kiện của nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công an.

Ở Yên Bái, chúng tôi quay nhiều ngoại cảnh tái hiện các chiến sĩ Cảnh sát và Bộ đội Biên phòng đi tuần tra, đánh án ở các bản làng hẻo lánh, rừng núi hiểm trở, thời tiết mùa đông khắc nghiệt, nhưng lực lượng Công an Yên Bái luôn nhiệt tình, giúp đỡ đoàn làm phim hoàn thành tốt công việc.  

Đặc biệt, hai tháng cuối quay ở Tây Nguyên, hầu hết các đại cảnh đều tập trung ở đây, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ lớn của Công an tỉnh Đắk Lắk. Giám đốc Công an tỉnh là Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cùng nhiều cán bộ Công an đã tạo điều kiện tối đa về nhân sự và khí tài, hỗ trợ cho các cảnh quay. Nhờ vậy, chúng tôi có được những thước phim quy mô, chân thực và khá hoành tráng về lực lượng Công an trấn áp, truy bắt những băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Khắc phục một số hạn chế về việc sử dụng đạn thật hoặc đạn mã tử trong tạo hiệu quả hoả lực, cháy nổ, chúng tôi đã cộng hưởng hiệu ứng bằng công nghệ kỹ xảo… Sau hơn một năm, chúng tôi mới hoàn thành việc thu hình của bộ phim.

PV: Hiện tại phim đã hoàn thiện, chỉ chờ ngày lên sóng. Anh thấy “Bão ngầm” đã thực sự như mình kỳ vọng ban đầu?

ĐD Đinh Thái Thụy: Do đại dịch kéo dài, việc sản xuất bị gián đoạn, xáo trộn với vô vàn phát sinh ngoài kiểm soát nên có những lúc chúng tôi buộc phải thỏa hiệp, khiến một số cảnh không được như mong muốn. Là người trực tiếp cùng ekip hậu kỳ suốt 5 tháng hoàn thành bộ phim, tôi đã mời nhà đầu tư cùng một số anh chị em đồng nghiệp xem và nhận được những phản hồi tích cực. Đó là niềm vui lớn với tôi và các thành viên đã dành tâm sức cho bộ phim. Hiện tại, 84 tập phim, thời lượng 30 phút/tập đã hoàn thiện. Chúng tôi đều ngóng chờ ngày phim được phát sóng. Hy vọng, phim sẽ được số đông khán giả đón xem và yêu thích.

PV: Xin cảm ơn đạo diễn!

Hoa Nguyễn (thực hiện)
.
.
.