“Bão ngầm” - tác phẩm chân thực, sinh động về lực lượng Cảnh sát nhân dân

Thứ Hai, 15/11/2021, 08:37

Sau 2 năm thực hiện, bộ phim truyền hình “Bão ngầm” đã hoàn thiện, dự kiến lên sóng vào dịp chào mừng 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá nhà văn Đào Trung Hiếu - cán bộ Báo CAND, đồng thời là một cựu lính hình sự, “Bão ngầm” được kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc biệt với khán giả bởi những câu chuyện sinh động, hấp dẫn và chân thực nhất về lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma tuý khi được “kể” bởi chính người trong cuộc.

Tiểu thuyết “Bão ngầm” từng được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trao giải A cuộc vận động sáng tác “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2015. Tiểu thuyết đã được tái bản lần thứ 3 và là một trong số ít tiểu thuyết của Việt Nam hiện nay được chuyển thể thành cả tác phẩm sân khấu (cải lương) và phim truyền hình.

Nhà báo Đào Trung Hiếu cho biết, anh từng có 20 năm là lính hình sự. Dù đã chuyển sang làm báo nhiều năm nhưng anh vẫn rất nhớ nghề. Tiểu thuyết “Bão ngầm” được ra đời bởi niềm thôi thúc mãnh liệt được mượn những trang văn để giãi bày ký ức một thời hoa lửa, tri ân đồng chí, đồng đội của anh – những người lính can trường trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy. Tập sách này được anh viết chỉ trong vỏn vẹn khoảng 1 tháng. Câu chuyện do nhà báo “kể” từ chính những gì anh đã trải, đã thấy, đã cảm nhận trong hiện thực cuộc đấu tranh sinh tử với tội phạm đã nhận được đón nhận của đông đảo bạn đọc. Thành công của tiểu thuyết tiếp tục thôi thúc nhà báo Đào Trung Hiếu chuyển thể “Bão ngầm” thành kịch bản phim. Sau gần 2 năm “trốn ngủ”, gần 2.250 trang kịch bản phim “Bão ngầm” mới được hoàn thành.

phim-bao-ngam.jpg -0
Một cảnh trong phim truyền hình “Bão ngầm”.

Năm 2019, phim truyền hình “Bão ngầm” được Hãng phim Phương Sáng đưa vào sản xuất. Ngay từ thời điểm khởi quay, phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và công chúng. Phim có sự tham gia diễn xuất của đông đảo nghệ sĩ lão luyện trong nghề và nhiều gương mặt trẻ được yêu mến như NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, nghệ sĩ Trọng Hải, các diễn viên Hà Việt Dũng, Cao Thái Hà, Thanh Bi... Đạo diễn Đinh Thái Thuỵ - người từng gặt hái nhiều giải thưởng uy tín với phim chính luận và một số phim truyện điện ảnh khác được nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”, làm đạo diễn “Bão ngầm”. Tác giả Đào Trung Hiếu cũng tiếp tục tham gia vào dự án này với vai trò phó đạo diễn, cố vấn chuyên môn, võ thuật của phim. 

Những gian truân mà chính tác giả Đào Trung Hiếu và đồng đội đã trải nghiệm bằng mồ hôi và cả máu xương trong cuộc chiến đấu thầm lặng với những kẻ gieo rắc cái chết trắng tiếp tục trở thành nguồn chất liệu sinh động cho phim “Bão ngầm”. Hành trình lần tìm, thâm nhập vào các sào huyệt ma túy, bóc gỡ các đường dây, tổ chức tội phạm lớn đầy rẫy những cạm bẫy đã được ê kíp nỗ lực chuyển tải một cách sinh động, chân thật và đa chiều. Bởi, như chia sẻ của tác giả Đào Trung Hiếu là xuyên suốt các tập phim, trên mỗi con đường vào trận đánh án, mỗi bước đi của những người lính đều nằm giữa lằn ranh sống và chết, vinh quang và hèn nhát. Tội phạm không chỉ đón họ bằng những loạt đạn mà còn giăng đầy những cạm bẫy bọc nhung. Hiểm nguy hay cám dỗ đều là liều thuốc thử đặc hiệu nhất giúp soi tỏ bản chất con người.

Trong cuộc đấu tranh ấy, đã có những người xông xáo khi chiến đấu, nhưng lại chịu thúc thủ rồi gục ngã trước tiền và quyền, cản trở bước chân đồng đội trong hành trình truy tìm thủ phạm. Tính khốc liệt của mặt trận này không chỉ hiện ra qua tiếng súng bắn trả của tội phạm mà còn quyết liệt trong bản thân mỗi con người khi đứng trước những lựa chọn. Sự chuyển hóa giữa tốt và xấu, thiện với ác, trung thực hay đểu giả diễn ra không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng, quy luật đào thải sẽ loại ra khỏi quỹ đạo vận động những gì là giả tạo, lạc hậu, tráo trở, lừa lọc và phản bội, đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn, phân rõ chính – tà.

Được biết, phải sau gần 2 năm ghi hình trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, với sự chỉ đạo quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Công an cùng Công an các đơn vị, địa phương, đến nay, phim “Bão ngầm” mới được hoàn thiện. Nhà sản xuất, đạo diễn, ê kíp làm phim đã đầu tư nhiều tâm huyết, công sức với quyết tâm và đầu tư lớn nhằm làm một bộ phim xứng tầm về chủ đề an ninh trật tự, về lực lượng CSND. Bên cạnh sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên chuyên nghiệp, nổi tiếng, phim còn có sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ CAND. Mặc dù là phim truyền hình nhưng “Bão ngầm” được quay bằng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, dùng trong sản xuất phim chiếu rạp.

Trong phim có những đại cảnh công phu, hoành tráng, tôn vinh những chiến công vang dội của lực lượng CSND. Tuy nhiên, “Bão ngầm” sẽ không chỉ phản ánh cuộc đấu tranh khốc liệt, đầy gay cấn, mưu lược của lực lượng CSND đối với bọn tội phạm mà còn đề cập đến một cuộc chiến khác trong nội bộ và trong đáy sâu nội tâm người lính. Hy vọng, khi được công chiếu trên truyền hình quốc gia, bộ phim sẽ là tác phẩm giàu ý nghĩa, tôn vinh lực lượng CAND, lực lượng CSND trong kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND (1962 -2022).

Hoa Nguyễn
.
.
.