Bàn giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thứ Ba, 16/11/2021, 07:53

Chiều 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trên nền tảng công nghệ 4.0”.

Hội thảo do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, có sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu di sản văn hoá. Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất nhận định, trong bối cảnh mới, việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới nhất trong kỷ nguyên chuyển đổi số là việc làm cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý, bảo tồn di sản văn hóa một cách bền vững, khoa học và hiệu quả thực tiễn cao.

Thông qua việc số hóa, công nghệ về lưu trữ cùng với các phần mềm tái hiện đa phương tiện, công chúng sẽ được tiếp cận, khai thác và tương tác mà không làm tổn hại đến di sản, di tích. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám không nằm ngoài xu hướng này. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều quan điểm, cập nhật phương pháp và cách tiếp cận giải pháp công nghệ cũng như xu hướng mới để hoạt động của di tích trở nên hiệu quả, phù hợp hơn.

N.H
.
.
.