Trả lại nguyên trạng cổng di tích quốc gia đình Tây Đằng

Thứ Ba, 09/03/2021, 08:32
Liên quan đến việc làm cổng sắt mới đang bị dư luận chỉ trích tại di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị tháo dỡ đèn trên trụ cột và nghiên cứu cổng đình phù hợp với di tích hơn.

Được biết, đình Tây Đằng là một trong những ngôi đình cổ của Việt Nam, nằm ở thôn Đông, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, được xây dựng vào khoảng 500 năm trước. Năm 2013, đình được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cổng đình được thay mới với lý do cổng cũ bằng sắt đã hoen gỉ, gãy bản lề. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng Ban quản lý đã “Tây hóa” di tích, vì cổng được làm mới có thiết kế hiện đại, theo phong cách kiến trúc của phương Tây, không phù hợp với kiến trúc của di tích của đình.

Cổng sắt được lắp mới tại di tích quốc gia đình Tây Đằng bị dư luận chỉ trích những ngày qua.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đề nghị UBND huyện Ba Vì chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra di tích đình Tây Đằng, báo cáo về Sở trước ngày 9/3. UBND huyện Ba Vì cũng đã chỉ đạo UBND thị trấn Tây Đằng, các phòng, ban chức năng của huyện trả lại nguyên trạng cổng di tích này.

N.H
.
.
.