Tái hiện “Quốc lễ” tế Xã Tắc trong kinh thành Huế

Chủ Nhật, 27/03/2016, 14:49
Rạng sáng 27-3, tại Đàn Xã Tắc, phường Thuận Hòa, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế), Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã trang trọng tổ chức lễ tế Xã Tắc nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân được no ấm.

Lễ tế Xã Tắc năm 2016 được tổ chức theo nghi lễ truyền thống do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế làm chủ lễ tế. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành và đông đảo người dân đã đến dâng hương.

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm BTDT Cố đô Huế tổ chức hàng năm.
Lễ tế Xã Tắc năm 2016 do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế làm chủ Lễ tế.

Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế thì tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống, được tổ chức hằng năm từ thời nhà Đinh, Lý, Trần, Lê đến triều nhà Nguyễn. Đây được xem là “Quốc lễ” và lễ Tế được tổ chức vào dịp mùa Xuân.

Dù trải qua một thời gian dài với nhiều sự biến đổi, thăng trầm của lịch sử nhưng đến nay, lễ tế Xã Tắc vẫn được Trung tâm BTDT Cố đô Huế vẫn nỗ lực bảo tồn và duy trì tổ chức để người dân đến dâng hương cầu nguyện.

Các lễ vật được dâng cúng tại Lễ tế.
Dâng hương sau Lễ tế.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Huế, vào triều nhà Nguyễn, Đàn Xã Tắc được xây dựng dưới thời vua Gia Long (năm 1806) để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc). Đàn được tổ chức tế lễ 2 lần trong năm vào mùa Xuân và mùa Thu, đích thân nhà vua đến làm lễ tế để cầu mong thiên hạ thái bình, đất nước thịnh vượng.

Anh Khoa
.
.
.