Sân khấu bội thu giải thưởng dù khó khăn do COVID-19

Thứ Sáu, 26/03/2021, 15:34
33 giải thưởng dành cho các tác phẩm, cá nhân xuất sắc năm 2020 đã được Hội Nghệ sĩ Sân khấu trao tặng ngày 26/3

Ngày 26/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao giải thưởng của Hội cho các kịch bản, vở diễn, cá nhân xuất sắc. Lễ trao giải được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác năm 2021 của Hội. Dịp này, Hội cũng đã trao kỷ niệm chương cho những nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu Việt Nam, tôn vinh các nghệ sĩ cao tuổi, kết nạp hội viên mới.

Thăng bằng trên dây - tiết mục chào mừng đặc biệt của nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Tại buổi lễ, Hội đã trao giải thưởng nghệ thuật năm 2020. Trong đó, hạng mục giải thưởng Kịch bản sân khấu xuất sắc nhất, Hội trao giải A cho nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương với kịch bản “Chuyện ngoài chính sử” (Làm Vua). Giải B được trao cho tác giả Lê Công Phượng với kịch bản “Giữ nước”, Nguyễn Thu Phương với “Người soi gương”, Lê Thu Hạnh với “Người con gái của dòng sông Hậu”, Nguyễn Văn Tươi (Đăng Minh) với “Người công nhân số một Tôn Đức Thắng”.

Tôn vinh các diễn viên xuất sắc

 Hạng mục giải thưởng xuất sắc cho sách lý luận – phê bình không có giải A nhưng có 2 giải B, bao gồm: Sách “Chèo Cách mạng” của PGS.TS Trần Trí Trắc, “Đặc trưng ngôn ngữ thể loại và nghệ thuật Đạo diễn” của TS Trần Đình Ngôn.

Về hạng mục giải thưởng cho vở diễn, Hội trao giải vở diễn xuất sắc cho Nhà hát Kịch Việt Nam với vở “Đêm trắng”, do NSƯT Xuân Bắc đạo diễn, dàn dựng theo kịch bản của tác giả Lưu Quang Hà. Hạng mục này không có giải A. Có 8 vở diễn đạt giải B.

Về giải cá nhân, Hội trao giải cá nhân xuất sắc cho tác giả Nguyễn Sỹ Chức với vở “Nàng Tấm” của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng,. Giải Nhạc sĩ xuất sắc thuộc về nhạc sĩ Võ Thanh Liêm với vở “Lê Công kỳ án” của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Giải Họa sĩ xuất sắc được trao cho NSƯT Doãn Bằng với vở “Đêm trắng” của Nhà hát Kịch Việt Nam. Hội cũng đã trao 2 giải thưởng cho 2 diễn viên Kịch nói, 4 diễn viên Cải lương, 3 diễn viên Tuồng, 3 diễn viên Chèo, 2 diễn viên Dân ca xuất sắc.

N.Hoa
.
.
.