Trao giải cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên”

Thứ Sáu, 04/10/2019, 12:17
Ngày 4-10, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” đã trao giải thưởng cho 16 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Bức ảnh “Căng mình dập lửa Rạng Đông” của tác giả Nguyễn Phong Sơn, phóng viên Ban Báo điện tử, Báo CAND được trao giải Khuyến khích.


Cuộc thi “Vì cuộc sống bình yên” do báo Người Hà Nội  phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hà Nội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội tổ chức. 

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cùng NSND Trần Quốc Chiêm trao thưởng cho tác giả đoạt giải Nhì

Đây là hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy trong các tầng lớp nhân dân, động viên, cổ vũ tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. 

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Ba

Các tác phẩm dự thi đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt về cán bộ chiến sĩ trên mặt trận phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ cũng như trong tập luyện, nghỉ ngơi, sinh hoạt đời thường… Nhiều tác phẩm dự thi đã chuyển tải được thông điệp riêng, mang hơi thở của cuộc sống, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc.

Một số tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì (không có giải Nhất) cho tác phẩm “Mãn nguyện” của tác giả Phạm Huy Đằng và tác phẩm “Người nhái đã lao xuống đáy sông” của tác giả Lê Quý Trọng. 

Tác phẩm "Mãn nguyện" của tác giả Phạm Huy Đằng đoạt giải Nhì

Hai giải Ba thuộc về  tác giả Nguyễn Vinh Hiển với tác phẩm “Chiến đấu với giặc lửa” và tác giả Phạm Quyết Thắng với tác phẩm “Giải cứu nạn nhân”.

Tác phẩm đoạt giải Nhì - "Người nhái đã lao xuống đáy sông" của tác giả Lê Quý Trọng

 Có 12 giải tác phẩm đoạt giải  Khuyến khích: “Phút thư giãn sau giờ luyện tập” – tác giả Nguyễn Minh Hồng; “Lính cứu hỏa” – tác giả Trung Hiếu; “Tìm cách tiếp cận” – tác giả Trần Văn Minh; “Các con đã bình yên” – tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn; “Căng mình dập lửa Rạng Đông” – tác giả Nguyễn Phong Sơn; “Bão lửa không lùi” – tác giả Huỳnh Mỹ Thuận; “Người đi tìm sự sống” – tác giả Hoàng Ngọc Minh; “Giúp dân sau lũ” – tác giả Đỗ Xuân Tâm; “Các đồng chí cảnh sát PCCC & CNCH cứu cháu bé” – Công an phường Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh; “Dập lửa kịp thời” – tác giả Trần Hòa Kha; “Trước giờ ra quân” – Công an Bạc Liêu; “Giây phút sinh tử” – tác giả Phạm Quyết Thắng.

"Căng mình dập lửa Rạng Đông" của Nguyễn Phong Sơn - phóng viên Báo CAND

Các tác phẩm đoạt giải và 40 tác phẩm được đánh giá cao của Hội đồng giám khảo nhưng chưa đoạt giải được trưng bày tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến hết gày 6-10-2019.


N.Hoa
.
.
.