Phiên chợ Tết kỳ lạ đất Hà Thành níu chân du khách

Thứ Sáu, 24/01/2020, 11:56
Đến hẹn lại lên cứ vào dịp cuối năm âm lịch nhiều người lại tìm đến phố Hàng Lược (Hà Nội) để tham dự một phiên chợ kỳ lạ nơi có thể tìm được những món đồ mà rất ít có ở nơi khác.
Cứ vào dịp cuối năm âm lịch tại khu vực phố Hàng Lược lại diễn ra phiên chợ đồ cổ. Chợ nằm ngay trong lòng chợ hoa Tết,

Phiên chợ đặc biệt này mỗi năm chỉ họp một lần vào dịp giáp Tết, bày bán đồ cũ, đồ giả cổ, đồ xưa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống.
Tại đây nhưng du khách có thể tìm thấy những món đồ mà rất hiếm nơi nào khác sẽ bán.

Những vật dụng từng gắn liền với người dân Thủ đô và cả nước trong một thời kỳ rất dài cũng xuất hiện tại đây.
Giá cả cũng rất đa dạng từ vài trăm đến vài triệu đồng... Trong ảnh một bộ ấm chén pha trà được rao giá 8 triệu đồng.
Chợ đồ cũ mỗi năm chỉ họp một lần và cũng chính vì thế thu hút được rất nhiều du khách tới đây. 
Nhiều người tới không chỉ để lùng mua một món đồ nào đó mà đôi khi chỉ muốn "gặp lại" một kỷ vật từng gắn bó với giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình... 
Theo những người bán hàng ở đây, có những món đồ xưa chỉ bày ra để mọi người chiêm ngưỡng chứ không bán.
Nguyễn Bình
.
.
.