Nhiều tỉnh thành dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

Thứ Ba, 09/02/2021, 18:36
Nhiều tỉnh, thành đã quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp năm mới Tân Sửu nhằm đảo bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lâm Đồng:

Sáng 9/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại cuộc họp, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận, dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa trên địa bàn.

Trước đó, ngày 8/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản thống nhất tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Đà Lạt với thời gian không quá 15 phút hai điểm bên bờ hồ Xuân Hương. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao cho các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Lâm Đồng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh cùng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định hủy bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, đến sáng 9/2, tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. Toàn tỉnh thực hiện đang cách ly 467 trường hợp (197 trường hợp đã hết thời gian cách ly), hướng dẫn gần hơn 22.000 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà; thành lập 13 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào địa phương.

Thừa Thiên Huế:

Ngày 9/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có công văn chỉ đạo công tác tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp năm mới nhằm đảo bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp năm mới Tân Sửu nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tập trung cao độ, quyết liệt công tác phòng chống, kiểm soát dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; các chỉ thị, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động hạn chế mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới, lễ tang cũng như hạn chế đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Kiên Giang:

Các hoạt động lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa tại 2 thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) cũng phải dừng để phòng dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổ chức lễ hội đón giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, diễn ra sáng 9/2.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11/2 (30 Tết) “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021” và bắn pháo hoa nổ diễn ra tại Quảng trường Trần Quang Khải, với chủ đề “Kiên Giang vượt sóng đón bình minh” với chủ đề “Kiên Giang vượt sóng đón bình minh”. Còn tại thành phố Phú Quốc, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa diễn ra tại Cảng Hàng không Phú Quốc (Sân bay cũ). 

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh  Kiên Giang, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các đối tượng từ vùng dịch, ổ dịch về địa phương, tổ chức phân loại, các ly đúng quy trình. 

Từ ngày 28/1/2021 đến nay, toàn tỉnh đã cách ly 45 trường hợp liên quan đến vùng dịch, ổ dịch (Hải Dương: 5; Quảng Ninh:7; Bình Dương: 28; Hà Nội 1 và thành phố HCM: 1 và 2 trường hợp đi chung chuyến bay 7245 với bệnh nhân 1883); cách ly tại nhà 388 trường hợp và 1.370 trường hợp tự theo dõi sức khoẻ. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 217 mẫu, kết quả 217 mẫu âm tính với SARS-CoV-2.



Khắc Lịch-Anh Khoa-Thế Hạnh
.
.
.