Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân tiếp tục diễu hành trên phố đi bộ Hà Nội

Thứ Bảy, 14/12/2019, 11:01
Sau 2 chương trình biểu diễn thành công, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân (CAND) trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ tái xuất trên phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm vào tối ngày 21-12. Đây cũng là chương trình đặc biệt chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

Dự kiến, chương trình diễn ra từ 20h. Trong 90 phút, các nghệ sĩ – chiến sĩ của Đội Nhạc lễ và Đội Nghệ thuật tuyên truyền thuộc Đoàn Nghi lễ CAND sẽ biểu diễn, diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đoàn xuất phát ngã tư đường Bà Triệu, Hàng Khay, Tràng Thi, Lê Thái Tổ, diễu hành qua các tuyến phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, tập kết tại khu vực trước Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Chiếm phần lớn thời lượng biểu diễn trong chương trình sẽ là các tiết mục trình diễn các tác phẩm ngợi ca anh bộ đội Cụ Hồ, gắn liền với  lực lượng Quân đội nhân dân như: Chiến thắng Phủ Thông (Sáng tác: Đinh Ngọc Liên, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn), Tiến bước dưới quân kỳ (Nhạc là lời: nhạc sĩ Doãn Nho, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn), Hát mãi khúc quân hành (Sáng tác: nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn và tốp múa phụ họa), 

Các nghệ sĩ - chiến sĩ của Đội Nhạc lễ sẽ tái xuất trên phố đi bộ bên Hồ Hoàn Kiếm vào tối ngày 21-12

Quân đội ta anh hùng (Sáng tác: nhạc sĩ Văn An, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn và tốp múa minh họa), Hải cảng về ta (Sáng tác: nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, biểu diễn: Dàn nhạc kèn), Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Sáng tác: nhạc sĩ Huy Thục, biểu diễn: Dàn nhạc kèn và tốp múa minh họa), Vì nhân dân quên mình (Sáng tác: nhạc sĩ Doãn Quang Khải, biểu diễn: Dàn nhạc kèn và tốp múa minh họa)

Cũng trong chương trình, người dân và du khách có dịp xem lại  nhiều tiết mục khá quen thuộc ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, người chiến sĩ CAND nhưng qua phần trình diễn của Dàn nhạc kèn hoặc Dàn nhạc kèn kết hợp với tốp múa minh họa như: Việt Nam quê hương tôi (Sáng tác: nhạc sĩ Đỗ Nhuận), Người công an thân yêu (Sáng tác: nhạc sĩ Văn Cao), 19 tháng 8 (Sáng tác: nhạc sĩ Xuân Oanh), Hành khúc Công an nhân dân (Sáng tác: nhạc sĩ Trọng Bằng), Tiến về Hà Nội (Sáng tác: nhạc sĩ Văn Cao), Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ (Sáng tác: nhạc sĩ Triều Dâng), Nối vòng tay lớn (Sáng tác: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)…


N.Hoa
.
.
.