Các điểm du lịch hút khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Thứ Ba, 03/09/2019, 08:24
Trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch tới Việt Nam tăng. Các khách du lịch quốc tế đến từ những thị trường trọng điểm là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Australia, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc)...


Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong ba ngày nghỉ lễ (từ 31-8 đến 2-9), Hà Nội đón trên 270 nghìn khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách du lịch quốc tế đạt trên 37.000 lượt khách, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Dù lượng khách tăng không mạnh nhưng tổng thu từ khách du lịch đạt 328 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Các khách du lịch quốc tế đến từ những thị trường trọng điểm là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Australia, Pháp, Đài Loan (Trung Quốc)...

Nhiều điểm tham quan của Hà Nội vẫn là nơi thu hút đông du khách như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Nhà tù Hoả Lò, điểm du lịch sinh vật cảnh Hồng Vân…

Bên cạnh đó, nhiều khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố như: Công viên Hồ Tây, Công viên Thiên đường Bảo Sơn, khu vui chơi Baara land – Quốc Oai, làng nghề Bát Tràng... trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân Hà Nội và các tỉnh thành khác. Các trung tâm mua sắm cũng là điểm lựa chọn cho nhiều gia đình, bởi nơi này được đầu tư đồng bộ cả siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi, ẩm thực đủ đáp ứng nhu cầu của du khách.

Các khách sạn trên địa bàn Hà Nội duy trì liên tục hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng buồng phòng bình quân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đạt cao, trung bình khối khách sạn 1- 5 sao đạt khoảng 64%.

Khách du lịch nước ngoài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: CTV.

Các khách sạn đã quan tâm công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất cho du khách trong dịp lễ, trang trí, chiếu sáng mặt tiền, mặt đứng bên ngoài và không gian bên trong cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng.

* Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay ngay sau hai ngày nghỉ cuối tuần nên các khu vui chơi, giải trí tại TP Hồ Chí Minh như công viên văn hóa, khu du lịch, trung tâm vui chơi thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chỉ trong sáng ngày 2-9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã đón khoảng 30.000 lượt khách đến tham quan vui chơi giải trí, tăng khoảng 3.000 lượt khách so với ngày hôm trước đó và tăng 10% so với năm 2018.

Thông tin trên được ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn cho biết vào trưa 2-9. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những điểm thu hút đông bạn trẻ và các bậc phụ huynh ưu tiên lựa chọn đến vui chơi, giải trí.

Với quy mô lớn, đầu tư đồng bộ, nhiều khu tham quan, vui chơi hấp dẫn, nên Thảo Cầm Viên không chỉ là điểm đến của người dân thành phố mà còn thu hút đông đảo người dân các tỉnh, thành và du khách.

Dịp lễ năm nay, do thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho việc tham quan và các hoạt động giải trí ngoài trời, nên lượng khách đổ về Thảo Cầm Viên ngày càng đông.

Bên ngoài, các bãi giữ xe gắn máy, xe ôtô ở cả hai cổng vào của Thảo Cầm Viên (tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1) luôn lấp kín chỗ; bên trong khuôn viên dòng người xếp hàng nối đuôi nhau vào tham quan, trong đó nhiều người mang theo đồ ăn thức uống trải bạt khắp trên những bãi cỏ dưới tán cây để vui chơi góp phần tăng thêm sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình.

Tại khu Du lịch văn hóa Suối Tiên, trong những ngày lễ 2-9 năm nay diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật đầy màu sắc phục vụ cho du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm những công trình mới độc đáo như thiên đường hoa rộng 20.000m2 đa dạng các loài hoa trong không gian rực rỡ sắc màu; gặp gỡ các danh hài, nghệ sĩ cải lương các thế hệ, ngôi sao âm nhạc; triển lãm ảnh Quốc khánh 2-9…

* Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) cũng thu hút hàng nghìn lượt khách là các gia đình trẻ, thanh thiếu niên đến tham quan chụp hình lưu niệm, mua và đọc sách. Nhiều gian hàng sách chủ động tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi và các bậc phụ huynh như vẽ tranh, nặn tượng; tổ chức các hoạt động giao lưu, ra mắt sách hay, sách mới, triển lãm sách, báo với chủ đề “Hồ Chí Minh, người đi tìm hình của nước”…

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí cũng diễn ra sôi nổi tại các khu vực trung tâm mua sắm, các điểm vui chơi giải trí ở các huyện ngoại thành TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách.

* Đã thành thông lệ, cứ vào ngày Quốc khánh 2-9 hàng năm, cộng đồng dân tộc Mông sinh sống trên khắp các vùng miền tỉnh Điện Biên lại nô nức xuống phố vui Tết Độc lập.

Từ sáng sớm, dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp từ Đồi A1 đến Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, đông đảo bà con người dân tộc Mông rộn ràng xúng xính váy hoa dạo phố. Nhiều bà con từ các huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên như Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà đã tụ hội về đây để vui Tết Độc lập.

Đặc biệt là các thiếu nữ Mông trong các bộ trang phục lộng lẫy từ mũ, váy áo, giày… đều là những bộ trang phục thật đẹp mà các cô gái chỉ dành để đi chơi vào những dịp Quốc khánh hay du xuân.

Đối với người dân tộc Mông, ngày Tết Độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn và không thể bỏ qua. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả quanh năm nhưng đến ngày Quốc khánh, họ sẵn sàng gác lại công việc, chuẩn bị trang phục tươm tất để cùng gia đình xuống phố vui chơi một ngày trọn vẹn.

Việc đông đảo người dân tộc Mông xuống phố vui chơi ngày Tết Độc lập cũng đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh để đất nước có được sự bình yên, đổi mới như ngày hôm nay.

Xuân Tư
.
.
.