500 nghệ nhân các dân tộc tham gia Ngày hội trình diễn cây nêu

Thứ Bảy, 25/11/2023, 17:45

Sau 3 ngày diễn ra liên tục với nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa truyền thống của các dân tộc, Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa thể thao du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II năm 2023 đã khép lại vào ngày 25/11.

Diễn ra tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam,  Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và 6 tỉnh tổ chức.  

Tổng kết ngày hội, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tham gia Ngày hội có gần 500 nghệ nhân, diễn viên đến từ Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đà Nẵng.

Thông qua nhiều chương trình đặc sắc, Ngày hội thực sự là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, là cầu nối giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm của các nghệ nhân, diễn viên, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

500 nghệ nhân các dân tộc tham gia Ngày hội trình diễn cây Nêu -0
Nhiều tiết mục biểu diễn được các đoàn chuẩn bị công phu để giới thiệu đến người dân và du khách.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Liên hoan nghệ thuật quần chúng đã diễn ra tốt đẹp. Người dân và du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc của 6 đoàn đến từ 6 tỉnh với gần 30 tiết mục, qua sự biểu diễn của các nghệ nhân. Các tiết mục đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, trong đó, nhiều tiết mục để lại ấn tượng khó quên, gắn với làn điệu các dân tộc Thái, Mường, Khơ Mú, Dao, Hà Nhì…

Các tiết mục biểu diễn đều chứa đựng đặc trưng văn hóa các dân tộc, được các nghệ nhân sáng tạo và biểu diễn, chứa đựng tình cảm, tình yêu cuộc sống, yêu lao động, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước và niềm tin vào cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

500 nghệ nhân các dân tộc tham gia Ngày hội trình diễn cây Nêu -0
Đồng bào biểu diễn trong Ngày hội.

Dịp này, các nghệ nhân trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc: Thái, Mường, Hà Nhì, Ê Đê, Xơ Đăng, Cơ Tu, người Ca Dong... Từ kiểu dáng, họa tiết đến màu sắc của các trang phục đã cho thấy sự sáng tạo, sự tinh tế thông qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ các dân tộc.

Hoạt động thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc diễn ra sôi nổi, với sự tham dự của trên 100 huấn luyện viên, vận động viên quần chúng là người dân tộc 5 tỉnh gồm: Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sơn La, Lai Châu. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian là: Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Bắn ná. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 39 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc các nội dung thi đấu.

N.H
.
.
.