Xoá nhiều tụ điểm cờ bạc ở Đồng Tháp

Thứ Tư, 23/11/2022, 16:48

Trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và liên tiếp triệt xóa các tụ điểm cờ bạc.

Ngày 23/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Văn Bé Tư (SN 1980, ngụ xã Tân Khánh Trung, ngụ huyện Lấp Vò) và gần 20 người khá về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp triệt xóa tụ điểm cờ bạc -0
Những người tham gia đánh bạc bị bắt quả tang.

Trước đó, khuya 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Lấp Vò bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp Tân Bình (xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò). Tại hiện trường và khám xét trong người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 127 triệu đồng, 20 điện thoại, 2 bộ lắc tài xỉu. Các đối tượng khai nhận tụ điểm cờ bạc do Bé Tư tổ chức.

Cùng về hành vi này, ngày 21/11, Công an huyện Tam Nông bắt quả tang đối tượng Đỗ Công Minh Em (SN 1964, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) đang có hành vi tổ chức cá cược bóng đá và mua bán số đề tại nhà.

Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp triệt xóa tụ điểm cờ bạc -0
Tang vật được cơ quan Công an tạm giữ.

Lực lượng chức năng thu giữ: 8 tờ phơi đề, 2 tờ giấy than, 130 tờ giấy lịch có ghi nhiều chữ số, 2 điện thoại chứa các thông tin cá cược bóng đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan, tạm giữ gần 100 triệu đồng.

Qua khai thác mở rộng, Công an huyện đã tiến hành mời thêm 5 đối tượng cùng ngụ tại địa phương. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia cá cược bóng đá do Minh Em tổ chức.

Phước Thanh - Thanh Thảo
.
.
.