Xét xử kín vụ cha đẻ, mẹ kế hành hạ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh

Thứ Hai, 27/06/2022, 17:49

Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) đã có quyết định đưa vụ án bé N.T.V.A (SN 2013) bị bạo hành dẫn đến tử vong tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử, theo dự kiến, phiên tòa được xử kín vào ngày 21/7 tới.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995), bị truy tố tội “Giết người” và “Hành hạ người khác” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự, có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Liên quan vụ án, Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985 tuổi, cha ruột bé N.T.V.A) bị xét xử về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Phiên tòa sẽ có 7 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Xét xử kín vụ cha đẻ, mẹ kế hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết ở Bình Thạnh -0
Trụ sở Tòa gia đình và người chưa thành niên 
Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống cùng cháu N.T.V.A, mặc dù biết cháu bé (khi đó mới 8 tuổi) chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất, hoàn toàn phụ thuộc vào mình nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (là bạn gái, được xem như mẹ kế của nháu N.T.V.A) vẫn nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ cháu. Hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần cho cháu bé.

Trong ngày 22/12/2021, Trang dùng hung khí nguy hiểm (cây gỗ to tròn), dùng tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm nạn nhân tử vong. Trang biết khi tấn công liên tục chỗ "hiểm" của đứa bé có thể gây ra chết người, nhưng Trang cố ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi của Trang cấu thành tội “Giết người”.

Xét xử kín vụ cha đẻ, mẹ kế hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết ở Bình Thạnh -0
Cha ruột, mẹ kế cháu N.T.V.A.

Trong khi Thái là cha, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con gái. Tuy nhiên, khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ, Thái chẳng những không can ngăn, mà còn tham gia chửi mắng, đánh con. Hành vi của Thái đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án. Hành vi của Thái cấu thành tội “Che giấu tội phạm”.

Bùi Thanh
.
.
.