Xác minh đối tượng mạo danh chủ tịch một huyện ở Quảng Nam xin gạo cứu trợ

Chủ Nhật, 12/09/2021, 16:19

Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho rằng việc mạo danh này đã ảnh hưởng đến việc chung của huyện, cần xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm.

Ngày 12/9, ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đã yêu cầu Công an huyện vào cuộc xác minh người mạo danh ông để nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải (trú TP Hồ Chí Minh) “xin” hỗ trợ gạo cứu trợ.

Cụ thể, một đối tượng chưa xác định vào chiều 11/9 đã nhắn tin Zalo cho ông Hải, có nội dung: “Dạ em là A Viết Sơn. Em là Chủ tịch UBND huyện Nam Giang”. Người này nhắn tin cho ông Hải nói rằng, hiện tại có hơn 40 hộ dân bị cô lập do mưa gió và sạt lở do bão số 5.

Xác minh đối tượng mạo danh Chủ tịch huyện xin gạo cứu trợ -0
Tin nhắn đối tượng mạo danh ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang nhắn tin cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: CTV

Sau đó, ông Hải đã đề nghị “chủ tịch huyện” này nhắn tin số tài khoản của UBND huyện Nam Giang để chuyển khoản 10 tấn gạo (130 triệu đồng) để phát cho bà con. Đối tượng mạo danh đã nhắn tin 2 số tài khoản của một người tên Nguyễn Văn Triều với chức danh là “thư ký huyện”.

Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phải có số tài khoản của UBND huyện với lý do “không thể chuyển khoản cho cá nhân”; và sau đó đã tìm cách liên lạc với ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang để xác minh sự việc.

Ông A Viết Sơn cho rằng, chưa nói đến danh dự cá nhân nhưng việc mạo danh xin gạo này đã ảnh hưởng đến việc chung của huyện. Do đó, cần xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm.

Ông Sơn khẳng định, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện Nam Giang có xuất hiện mưa nhưng lưu lượng vừa phải, chưa ảnh hưởng nhiều và không có chuyện người dân bị cô lập. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng túc trực, chuẩn bị kế hoạch di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn kéo dài.

Ngọc Thi
.
.
.