Cảnh giác việc mạo danh tài khoản xã hội, ngân hàng để lừa đảo

Chủ Nhật, 12/09/2021, 10:46

Chiều 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gần đây, nạn mạo danh tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp.

Các đối tượng lợi dụng việc người dân ngày càng quen với việc liên lạc qua mạng xã hội, các app nhắn tin... để hack tài khoản (hoặc lập tài khoản giả mạo) nhằm vay mượn tiền để chiếm đoạt. Tinh vi hơn, bọn chúng còn lập tài khoản ngân hàng giống với tên của người đi vay hoặc gọi điện thoại cho người vay để ghi âm giọng nói của họ.

Khi nạn nhân gọi lại xác minh thì chúng sẽ bật lên khiến cho họ tin tưởng. Thậm chí, có trường hợp, đối tượng còn kỳ công tạo clip từ hình ảnh của người vay, rồi sử dụng để “chat” online với nạn nhân khiến họ sập bẫy...

N.M
.
.
.