Từ lời cầu cứu trên mạng của cô gái, khám phá băng cướp giật

Thứ Hai, 27/06/2022, 14:43

Cô gái trẻ từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh du lịch bị một nhóm đối tượng giật mất chiếc túi xách nên lên mạng cầu cứu. Từ lời kêu cứu này, Công an quận 1 tổ chức truy xét và bắt được nhóm đối tượng cướp giật…

Ngày 27/6, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thi Đức Quang (SN 2000) Nguyễn Thế Trường (SN 2002), Kheo Thái Bảo (SN 2002), Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003) và Lê Thanh Tiến (SN 2002) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Bắt đầu từ thông tin của cô gái tên N.P.A (SN 2000, quê Sơn La) đăng tải trên mạng xã hội (facebook) về việc mình từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh du lịch, khi đang đến tham quan phố tây Bùi Viện (quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị một nhóm đối tượng giật giỏ xách chứa nhiều giấy tờ quan trọng, tiền mặt. Những dòng thông tin này được cư dân mạng quan tâm và chia sẻ rộng rãi.

Từ lời cầu cứu của cô gái trên mạng, khám phá băng cướp giật -0
5 đối tượng bị khởi tố.

Trước thông tin trên, Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra và xác định vụ việc xảy ra vào rạng sáng 6/6. Công an quận 1 phát hiện nhóm 4-5 đối tượng đi trên xe máy tiếp cận chị A trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 nên khoanh vùng truy xét. Ngày 20/6 lần lượt 5 đối tượng liên quan được đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai do không có tiền tiêu xài, cả 5 đối tượng bàn với nhau ra đường tìm “con mồi” cướp tài sản bán chia nhau. Đến đường Nguyễn Trãi phát hiện chị A ngồi sau xe gắn máy đeo giỏ xách cả nhóm áp sát giật. Đến điểm an toàn, cả nhóm lấy túi xách chị A ra kiểm tra thì phát hiện chỉ có gần 1,2 triệu đồng nên lấy chia nhau rồi ném túi xách cùng giấy tờ.

Được biết Tiến có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, Tuấn dương tính với ma túy. Sau khi điều tra xác minh, 5 đối tượng trên đã bị khởi tố.

Hàn Phi
.
.
.