Truy tố diễn viên Hữu Tín tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Thứ Tư, 02/11/2022, 16:36

Ngày 2/11, Công an quận 8 TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Trần Hữu Tín (35 tuổi, tức diễn viên Hữu Tín) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và bị can Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra, vào 9 giờ ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính căn hộ tại Chung cư G.V trên địa bàn thì phát hiện 6 người, gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An); N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11) và Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận).

Công an phường 5, quận 8 đã thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh. Hữu Tín và Phi cùng khai nhận là ma túy tổng hợp của Hữu Tín để mọi người sử dụng. Đối với 1 thẻ nhựa và tờ 50.000 đồng cuộn tròn, Hữu Tín và Phi cùng khai nhận là của Phi để mọi người làm dụng cụ sử dụng ma túy.

Truy tố diễn viên Hữu Tín tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”   -0
Diễn viên Hữu Tín thời điểm bị bắt quả tang tại căn hộ cùng nhóm bạn sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 6 người kể trên thì Hữu Tín, Tâm và Huyền dương tính với chất ma túy.

Đáng nói, ngay sau khi bị tạm giữ, Hữu Tín và Phi cùng thay đổi lời khai về nguồn gốc số ma túy tổng hợp Công an thu giữ. Hữu Tín và Phi cùng khai số ma túy trên là của Phi, không phải của Tín…

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 11/2021, Hữu Tín và A. thuê căn hộ tại chung cư G.V sống chung như vợ chồng. Hữu Tín cho Phi ở chung và chia tiền thuê. Giữa tháng 5/2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và sử dụng ma túy. Khi ra về, thấy còn dư ma túy nên Phi đem cất tại phòng ngủ.

Khoảng 21 giờ ngày 10/6/2022, Hữu Tín và A. cùng T., Tâm nhậu tại nhà hàng D.K (quận 1). Đến 2 giờ 11/6, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ ngơi. Về đến nhà, Hữu Tín vào phòng ngủ thứ nhất (phòng của Phi) thì thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc. Hữu Tín chia đôi một nửa viên thuốc lắc uống với Tâm rồi đi ngủ.

Hơn 1 tiếng sau, Phi đi làm về biết Hữu Tín và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Đến 4 giờ ngày 11/6, Huyền đến căn hộ và được Phi đưa ma túy để sử dụng. Sau đó, Hữu Tín, Huyền, Tâm phê ma túy nên Phi chỉnh nhạc lớn để đi ngủ. Đến 9 giờ cùng ngày, Công an phường 5 quận 8 đến kiểm tra, bắt quả tang.

Truy tố diễn viên Hữu Tín tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”   -0
Bị can Hữu Tín khai nhận với cơ quan điều tra.

Ngoài ra, tại CQĐT, Hữu Tín khai bản thân đã nghiện ma túy gần 3 năm nay; trong lần đầu tiên “mời” Tâm, Huyền về căn hộ sử dụng ma túy thì bị Công an phát hiện. Còn Phi làm DJ trong quán bar nên tiếp xúc nhiều người sử dụng ma túy và các loại ma túy tổng hợp nhưng Phi không nghiện ma túy. Phi chỉ mới lần đầu tổ chức cho Hữu Tín, Tâm, Huyền sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả giám định, tinh thể màu trắng trên đĩa sành thu giữ tại hiện trường là ma túy thể rắn loại Ketamine có khối lượng 0,8 gr; 1 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh dương là ma túy thể rắn loại MDMA (thuốc lắc), tổng khối lượng 5 gr.

Đối với N.T.X.T và T.T.A ngủ trong phòng ngủ thứ hai nên không biết việc Hữu Tín và Phi tổ chức cho Tâm và Huyền sử dụng trái phép chất ma túy nên CQĐT không xem xét xử lý.

Hoàng Anh
.
.
.