Triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Hoàng "mèo" cầm đầu

Thứ Năm, 23/06/2022, 06:43

Ngày 22/6, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) cho biết đã triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; bắt giữ đối tượng cầm đầu, tổ chức là Bùi Huy Hoàng, tức Hoàng "mèo" (SN 1987, trú tại Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

"Tập hợp các đối tượng phần lớn là những kẻ có tiền án, tiền sự, côn đồ, Hoàng "mèo" và đồng bọn có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đối tượng xây dựng nhà ở kiên cố, quanh nhà được hàn hệ thống khung inox và lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24h" - một trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương cho biết.

đối tượng bùi huy hoàng (tức hoàng mèo) tại cơ quan công an.png -0
Đối tượng Hoàng tại cơ quan Công an.

Quá trình dày công theo dõi, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự phát hiện tại nhà của Hoàng "mèo" thường xuyên có các đối tượng xăm trổ lui tới. Các đối tượng thường ở nhà Hoàng "mèo" từ tối đến sáng hôm sau mới trở ra, có biểu hiện mệt mỏi của nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đêm 14/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương phát hiện một số đối tượng xuất hiện tại nhà của Hoàng "mèo'. Nhận định đây là thời điểm thích hợp để phá án, các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Dương đã triển khai kế hoạch phá án; thời điểm được lựa chọn là lúc rạng sáng 15/6.

Gần một đêm trắng, rạng sáng 15/6, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương đã ập vào nhà; phát hiện 16 thanh niên nam, nữ gồm: Bùi Huy Hoàng, tức Hoàng "Mèo" chủ nhà; Đào Thanh Hùng (SN 1991, nơi cư trú phường Cẩm Thượng); Phạm Anh Tuấn (SN 1995); Đoàn Văn Giang (SN 1981, nơi cư trú phường Bình Hàn); Hồ Văn Việt (SN 1999, nơi cư trú xã Gia Xuyên); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, nơi cư trú phường Ngọc Châu); Lê Văn Tỉnh (SN 1996); Đỗ Văn Đồng (SN 1996, nơi cư trú phường Tứ Minh, TP. Hải Dương); Nguyễn Thị Chi (SN 2003, nơi cư trú huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Thị Thu (SN 1993, nơi cư trú huyện Gia Bình); Nguyễn Thị Tiên (SN 2000, nơi cư trú huyện Thuận Thành); Văn Vương Tùng (SN 1994, nơi cư trú huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Kim Chinh (SN 1993, nơi cư trú huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Thanh (SN 1975, nơi cư trú huyện Việt Yên); Nguyễn Đức Duy (SN 1979, nơi cư trú TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Quỳnh Anh (SN 2001, nơi cư trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Kết quả test nhanh các đối tượng phát hiện 14/16 đối tượng dương tính với ma túy Ketamin.

Tại cơ quan Công an, Hoàng ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội. Cùng với việc đấu tranh với Hoàng, tổ công tác đã lấy lời khai của các đối tượng có liên quan. Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã làm rõ việc Hoàng là người trực tiếp chuẩn bị ma túy loại Ketamin, nước vui (Ketamin dạng nước uống) và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi zíp bên trong chứa các tinh thể màu trắng. Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hoàng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm khác của đối tượng.

Bắt đối tượng mua bán 1.000 viên ma túy tổng hợp và  40 gam heroin

Qua công tác trinh sát, vào hồi 14h40' ngày 21/6, tại trục đường 12B thuộc xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Sơn, SN 1983, trú tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn đang cất giấu trong người 1.000 viên ma túy tổng hợp và 40 gam heroin. Lực lượng Công an thu giữ 1 xe máy, điện thoại di động và các dụng cụ liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Ngọc Sơn, lực lượng Công an thu giữ 13,9 triệu đồng.

Bước đầu Trần Ngọc Sơn khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố Hà Nội mang về Ninh Bình bán cho các đối tượng bán lẻ ma túy để kiếm lời, Trần Ngọc Sơn là đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. (Quốc Huy)

Xuân Mai
.
.
.