Truy tố 4 bị can làm giả giấy tờ khi TP Hồ Chí Minh giãn cách chống dịch COVID-19

Thứ Bảy, 13/08/2022, 17:41

Ngày 13/8, Viện KSND quận 8, TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển sang TAND cùng cấp, đề nghị truy tố để xét xử đối với 4 bị can làm giả giấy đi đường trong thời gian thành phố giãn cách phòng, chống dịch COVID-19.

Các bị can bị truy tố về các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” gồm: Bùi Minh Tân (29 tuổi, ngụ quận 8), Huỳnh Minh Trực (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Lê Văn Thanh (29 tuổi, ngụ quận 12), Lâm Thạnh (31 tuổi) và Nguyễn Hải Tú (37 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2021, trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, nhận thấy nhu cầu người dân, doanh nghiệp cần làm giấy đi đường, giấy xác nhận đã tiêm vaccin ngừa COVID-19…, các bị can trên đã rủ nhau làm giấy tờ giả bán kiếm tiền tiêu xài.

Truy tố 4 bị can làm giả giấy tờ khi TP Hồ Chí Minh giãn cách chống dịch COVID-19 -0
Các bị can bị truy tố.

Cụ thể, bị can Tân lập nhóm Zalo “Đam mê kiếm tiền” để liên lạc, phân chia công việc và quản lý chung, chuẩn bị thiết bị làm giả các mẫu giấy tờ, con dấu; Thanh đăng bài lên mạng xã hội để tìm khách và thông báo Tú tổng hợp số lượng. Còn Trực và Thạnh đi giao hàng cho khách và nhận tiền.

Sau khi chuẩn bị máy tính, máy in, máy làm dấu mộc, Tân làm giấy đi đường giả mẫu giấy do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh) cấp và làm giả giấy xác nhận tiêm vaccin ngừa COVID-19 (con dấu của Trung tâm Y tế phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).

Mỗi bộ giấy đi đường giả, Tân thu về 1 triệu đồng, giấy xác nhận tiêm vaccin ngừa COVID-19 thu 600 ngàn đồng. Các bị can còn lại mang giấy tờ giả đi bán nhận tiền công từ 200-600 ngàn đồng.

Truy tố 4 bị can làm giả giấy tờ khi TP Hồ Chí Minh giãn cách chống dịch COVID-19 -0
 Dụng cụ và phương tiện để các bị can sản xuất giấy đi đường giả.

Trong các ngày 8 và 9/9/2021, có 15 người (không rõ lai lịch) đặt mua giấy đi đường giả. Tân đưa Trực 22 giấy đi đường giả giao cho khách; Trực đã giao 4 giấy cho anh N.V.T và Đ.T.P thu 7,2 triệu đồng. Tân giao cho Thạnh 20 giấy đi đường giả. Thanh đã sử dụng giấy đi đường giả để thông qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 và giao 1 giấy cho thanh niên không rõ lai lịch với giá 1,8 triệu đồng.

Trong lúc giao giấy đi đường giả tại quận 1, Thạnh bị cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận 1 kiểm tra, thu giữ. Tổng cộng, Trực và Thạnh đã bán được 5 giấy đi đường giả, thu lợi 9 triệu đồng. Các bị can chưa kịp chia tiền thì bị Công an phát hiện.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Tân tại phường 15, quận 8, Công an thu giữ 64 giấy đi đường, 27 giấy xác nhận đã tiêm vaccin ngừa COVID-19, 5 tờ phim âm bản mẫu hình dấu cùng nhiều con dấu mang tên bác sĩ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh), Trung tâm Y tế phường Phú Hữu, TP Thủ Đức và các trang thiết bị, máy in.

Phú Lữ
.
.
.