Vượt gần 600 km triệt phá “xưởng” sản xuất giấy tờ giả

Thứ Sáu, 22/07/2022, 16:24

Từ nguồn tin trinh sát, kết hợp những chứng cứ tài liệu thu thập được, tổ công tác phối hợp giữa một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đã vượt chặng đường gần 600km vào tỉnh Long An đấu tranh khám phá đường dây làm giấy tờ giả.

Nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chiều 22/7 xác nhận, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Phạm Minh Hiền (SN 2001, thường trú tại ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; hiện đang tạm trú ở ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Phong (SN 1976, trú ở ấp 3, xã Long Can, huyện Cần Đước,  tỉnh Long An).

    Vượt gần 600 km, đấu tranh khám phá “xưởng” sản xuất giấy tờ giả. -0
Phạm Minh Hiền và Nguyễn Văn Phong sau khi bị dẫn giải về đến Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên.

Theo Thượng tá Đào Như Sâm, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên, vào đầu tháng 7/2022, qua công tác trinh sát, đơn vị này phát hiện hoạt động mua bán giấy tờ giả mạo có liên quan đến người sử dụng ở Phú Yên. Ngoài việc rao chào cung cấp nhiều loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả mạo trên mạng xã hội qua tài khoản Facebook, Zalo “Thiên Kim”, đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức còn tuyển dụng cộng tác viên làm “chân rết” cho đường dây này trên toàn quốc.

    Vượt gần 600 km, đấu tranh khám phá “xưởng” sản xuất giấy tờ giả. -0
    Vượt gần 600 km, đấu tranh khám phá “xưởng” sản xuất giấy tờ giả. -1
Nguyễn Văn Phong và Phạm Minh Hiền khi bị bắt quả tang.

Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã vào huyện Bến Lức (Long An) xác minh, truy vết nghi can.

Đến sáng 16/7, với sự phối hợp hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Long An, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên bất ngờ vây bắt quả tang Phạm Minh Hiền đang đến điểm hẹn bên đường lộ liên xã Thanh Phú – Mỹ Yên thuộc địa phận ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức (Long An) giao cho Nguyễn Văn Phong 4 tài liệu giả mạo là trích lục giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, quyết định công nhận thuận tình ly hôn, để Phong đảm trách shipper cho “đối tác” đã “đặt hàng” giả mạo giấy tờ do Hiền sản xuất bằng công cụ, phương tiện công nghệ cao. Từ đầu tháng 3/2022 đến giữa tháng 7/2022, mỗi lần thực hiện công việc giao hàng cho bên mua giấy tờ giả mạo, Phong được Hiền chi trả tiền công shipper từ 170.000 - 200.000 đồng.

    Vượt gần 600 km, đấu tranh khám phá “xưởng” sản xuất giấy tờ giả. -0
    Vượt gần 600 km, đấu tranh khám phá “xưởng” sản xuất giấy tờ giả. -0
Một số tang vật đã được thu giữ.

Cùng với việc lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Minh Hiền và Nguyễn Văn Phong, thu giữ hơn 110 con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức cùng hàng chục công cụ, phương tiện, thiết bị sản xuất giấy tờ giả như máy in, máy tính, máy ép plastic, máy cán màng nhựa, phôi văn bằng, chứng chỉ, điện thoại cùng nhiều tài liệu giả chưa kịp chuyển giao cho khách hàng…

Qua đấu tranh khai thác nóng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ngoài Phạm Minh Hiền, Nguyễn Văn Phong cấu kết mua bán giấy tờ giả còn có Cao Quốc Thông (SN 1986, trú ở ấp 6, xã Nhơn Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) là đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, cung cấp giấy tờ giả do Hiền điều hành và tổ chức hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

Sau khi dẫn giải Phạm Minh Hiền và Nguyễn Văn Phong về đến TP Tuy Hòa (Phú Yên), ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố và ra lệnh tạm giam hai bị can này theo phê chuẩn của Viện kiểm sát cùng cấp.

Hữu Toàn
.
.
.