Truy nóng 3 đối tượng trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 21/10/2021, 13:35

Sau 6 giờ kể từ khi nhận được tin báo, các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã làm rõ thủ phạm trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/10, Thượng tá Lê Minh Hải – Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, chỉ sau 6 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng, các trinh sát hình sự đơn vị này đã bắt gọn 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 đối tượng trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào giữa buổi sáng ngày 20/10, ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1971, trú ở 30 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, TP Tuy Hòa), nhân viên Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại và Dịch vụ Doctor House phát hiện kẻ gian phá khóa kho vật tư của doanh nghiệp này tại công trình xây dựng Dự án Condotel Apec Mandala Wyndham Phú Yên, tọa lạc bên Đại lộ Hùng Vương, phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên). Kiểm tra vật tư bên trong, ông Tiến phát hiện mất cắp 23 cuộn cáp điện có tổng trị giá 17 triệu đồng.

Phá nhanh hai vụ trộm cắp và lừa đảo sau 6 giờ truy nóng -0
Các đối tượng Đặng Ngọc Vĩnh và Nguyễn Biên.

Qua khám nghiệm hiện trường thu thập các dấu vết có liên quan, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa được tung xuống cơ sở khẩn trương truy nóng thủ phạm. Đến 14h20’ chiều cùng ngày đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm là Đặng Ngọc Vĩnh (SN 1994, trú ở khu phố Liên Trì 2, phường 9, TP Tuy Hòa) và Nguyễn Biên (SN 1992, trú ở thôn Thượng Phú, xã An Phú, TP Tuy Hòa).

Hai đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên rạng sáng ngày 20/10, Vĩnh điều khiển xe máy chở Biên đến kho vật tư nêu trên rồi sử dụng kìm, cà lê để tháo ốc vít kết nối vách tôn nhà kho rồi chui vào bên trong trộm cắp, nhưng chưa kịp tiêu thụ các cuộn dây cáp điện thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Phá nhanh hai vụ trộm cắp và lừa đảo sau 6 giờ truy nóng -0
Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa truy thu tang vật vụ trộm.

Cùng buổi sáng 20/10, trực ban hình sự Công an TP Tuy Hòa nhận được thông tin anh Lê Thành Tài (SN 1995, trú ở khu phố Mỹ Lệ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt xe máy Exciter BKS 78F1- 256.75 vừa mới mua lại 32 triệu đồng.

Theo anh Tài, trước đó anh kết bạn qua Facebook với một cô gái có tên Diễm My. Sau nhiều ngày đêm tán chuyện qua mạng, Diễm My chủ động mời anh đến cà phê Chất ở góc phố Lê Trung Kiên – Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa, đồng thời hỏi mượn xe máy cho em trai đi giải quyết công việc gia đình.

Tài đến điểm hẹn để giao xe máy cho một thanh niên tự xưng em trai của Diễm My, rồi ngồi chờ rất lâu nhưng không thấy Diễm My đến. Lúc này, Tài nhắn tin qua messenger cho người bạn gái nhưng tài khoản Facebook Diễm My đã xóa mất.

Phá nhanh hai vụ trộm cắp và lừa đảo sau 6 giờ truy nóng -0
Phạm Trọng Thạnh lập tài khoản Facebook Diễm My để lừa đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h chiều ngày 20/10 các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã xác định hành tung kẻ lừa đảo "núp dưới" Facebook Diễm My là Phạm Trọng Thạnh (SN 2005, trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa), cũng là đối tượng sắm vai em trai của Diễm My đến quán cà phê "mượn" xe của Tài, sau đó đem bán cho ông Nguyễn Văn Mẹo (SN 1954, trú ở thôn Phú Lộc, xã Hòa Thằng, huyện Phú Hòa) với giá 1,5 triệu đồng.

Khi các trinh sát truy bắt Phạm Trọng Thạnh cũng là lúc ông Mẹo nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, nên đã báo cáo và giao nộp chiếc xe máy Exciter BKS 78F1- 256.75 cho Công an xã Hòa Thắng.

 

Hữu Toàn
.
.
.