Trộm tài sản tại khu tái định cư dự án sân bay Long Thành bán lấy tiền tiêu xài

Thứ Hai, 22/11/2021, 18:47

Ngày 22/11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản ở dự án khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành.

Tại gói thầu số 24 và hệ thống chiếu sáng của gói thầu số 25 liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp thiết bị điện và hệ thống chiếu sáng. Công an xác định đã có 14 trụ chiếu sáng, 276m cáp chiếu sáng, 39 bộ đầu hạ thế của 11 máy biến áp bị mất, 1 máy biến áp bị phá hỏng; mất cáp ngầm trung thế; cáp đấu nối tủ hạ thế máy biến thế; cáp ngầm hạ thế tại tuyến đường N20...

Bắt giam 2 người trộm tài sản tại khu tái định cư dự án sân bay Long Thành -0
Hai đối tượng bị bắt giam.

Sàng lọc đối tượng liên quan, Công an Long Thành đã bắt giữ và khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Đồng, SN 1993 và Nguyễn Văn Bắc, SN 1984, cùng quê tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai là công nhân làm thuê tại công trình xây dựng khu tái định cư Lộc An–Bình Sơn, đã lợi dụng sơ hở của một số nhà thầu để trộm tài sản, mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo nhận định của Công an huyện Long Thành, ngoài 2 đối tượng đã bị bắt, những vụ trộm cắp, phá hoại tài sản đã xảy ra ở khu vực tái định cư trên còn liên quan đến một số đối tượng khác nên Công an đang tiếp tục điều tra.

Ngọc Sơn
.
.
.