Thủ thuật quái chiêu của nhóm làm sổ đỏ, bằng cấp, căn cước giả

Thứ Ba, 04/10/2022, 14:18

Nhận thấy người dân, đặc biệt là các đối tượng có hành vi phạm pháp muốn có giấy tờ giả (chủ yếu là CCCD gắn chíp) 2 nhóm đối tượng đã tự mua thiết bị máy móc về làm giả giấy tờ rồi rao bán trên mạng xã hội…

Ngày 4/10, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) củng cố hồ sơ xử lý 2 nhóm với 6 đối tượng về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

2 nhóm đối tượng trên gồm: Nguyễn Văn Thái (SN 1992, quê Quảng Nam), Võ Văn Tư (SN 1988, quê Quảng Ngãi) Phạm Văn Triều (SN 1982, quê Bạc Liêu) và nhóm Nguyễn Văn Duy (SN 1981, ngụ Bình Thạnh), Trần Đình Nam (SN 1991, ngụ Gò Vấp), Phạm Duy Linh (SN 2000, quê Bình Định).

Triệt phá 2 nhóm đối tượng làm giả giấy tờ  trong các căn nhà thuê -0
Nhóm của Thái.

Theo đó, Thái và Tư ở chung phòng trọ trên phường Linh Trung, TP Thủ Đức, nhận thấy nhiều người có nhu cầu làm giả giấy tờ, đặc biệt là CCCD gắn chíp, biết Tư giỏi về công nghệ, Thái đã bàn với Tư làm giấy tờ giả để kiếm tiền.

Cả 2 lên kế hoạch sau đó đem một số máy móc phục vụ cho việc làm giả giấy tờ về phòng trọ. Để kiếm nguồn khách hàng, 2 đối tượng này tạo một trang quảng cáo trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều đơn hàng đặt làm giả giấy tờ, trong đó đa phần là làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng tốt nghiệp, CCCD gắn chíp.

Sau khi thành phẩm, 2 đối tượng đưa cho Triều đem đi giao cho khách và trả công cho Triều từ 100 đến 300 ngàn đồng mỗi lần giao hàng thành công. Ngày 29/9, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thủ Đức đã triệt phá được đường dây này thu nhiều loại giấy tờ giả thành phẩm.

Duy là đối tượng bị Công an huyện Nhà Bè truy nã về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” nên đã sử dụng giấy tờ giả thuê một căn nhà ở TP Thủ Đức để lẩn trốn. Nhận thấy nhiều người có nhu cầu sử dụng giấy tờ giả như mình, Duy tự đi mua các thiết bị như máy vi tính, máy in màu, máy photocoppy để làm giả các loại giấy tờ. Để có nguồn khách hàng, Duy lập một trang facebook quảng cáo bán các loại giấy tờ giả. Tùy theo mọi loại mà giá giấy tờ giả thành phẩm giao cho khách từ 500 đến 2 triệu đồng.

Triệt phá 2 nhóm đối tượng làm giả giấy tờ  trong các căn nhà thuê -0
Nhóm của Duy.

Duy lên mạng tải các phôi tương ứng với từng loại giấy tờ mà mình muốn làm giả rồi điền thông tin khách hàng vào. Duy đóng mộc vào giấy tờ giả sau đó luyện chữ ký của người cấp bằng thật và ký trực tiếp vào giấy tờ giả.

Vì đơn đặt hàng quá lớn một mình Duy làm không xuể, Duy thuê Linh và Nam làm việc cho mình với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Sau khi hoàn tất các công đoạn làm giả, Duy gửi các loại giấy tờ này cho khách hàng thông qua bưu điện hoặc shipper. Mặc dù tinh vi trong việc tạo địa điểm làm giả nhưng nhóm của Duy vẫn bị Công an TP Thủ Đức phát hiện triệt phá hôm 28/9.

Triệt phá 2 nhóm đối tượng làm giả giấy tờ  trong các căn nhà thuê -0
Đơn hàng mà 2 nhóm này nhận nhiều nhất là làm giả CCCD gắn chíp.

Thời điểm bắt quả tang 3 đối tượng trong nhóm Duy làm giả giấy tờ, Công an TP Thủ Đức thu giữ thiết bị máy móc, các phôi bằng cấp, phôi sổ hồng, sổ đỏ, phôi CCCD gắn chíp cùng nguyên liệu và các loại giấy tờ đã thành phẩm nhưng nhóm Duy chưa kịp giao.

Theo một cán bộ Công an TP Thủ Đức, từ chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trong việc đấu tranh triệt phá những nhóm đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Thủ Đức đã phát hiện ra 2 nhóm làm giả giấy tờ này. Trong số giấy tờ giả mà 2 nhóm đối tượng này làm giả, đa phần là CCCD gắn chíp.

Triệt phá 2 nhóm đối tượng làm giả giấy tờ  trong các căn nhà thuê -0
Một số giấy tờ giả thành phẩm thu được từ 2 nhóm đối tượng.

“Các đối tượng nhắm vào việc người dân đang có nhu cầu làm CCCD gắn chip nhanh hoặc các đối tượng phạm pháp cần loại giấy tờ này để thực hiện hành vi của mình nên thực hiện hành vi làm giả thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung của thành phố. Hiện nay Công an TP Thủ Đức và Công an TP Hồ Chí Minh đang nổ lực tăng cường, hỗ trợ người dân làm CCCD gắn chip. Người dân khi có nhu cầu làm CCCD gắn chip hoặc các loại giấy tờ khác, thì phải liên hệ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tránh trường hợp bị kẻ xấu lừa đảo hoặc vướng vào pháp luật”- đại diện Công an TP Thủ Đức cho hay.

Anh Thư
.
.
.