Thu nhiều hung khí khi khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm cho vay lãi nặng

Chủ Nhật, 23/01/2022, 17:19

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng hoạt động "tín dụng đen", Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận không chỉ thu được chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mà còn thu giữ nhiều hung khí.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm thực thi lệnh khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Trịnh Thị Luyến, thường gọi là Tám Tiền (SN 1976, trú ở phường Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Cùng ngày, một tổ công tác khác của Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã phối hơp Công an huyện Ninh Hải khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Trần Thái Bình, thường gọi là Hiếu (SN 1989, trú ở khu phố Khánh Sơn 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải).

Thu nhiều hung khí khi khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm cho vay lãi nặng -0
Điều tra viên đang ghi lời khai của Trịnh Thị Luyến

Trước đó từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác nắm tình hình ANTT cơ sở, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện Luyền và Bình cùng một số đối tượng khác hoạt động có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thu nhiều hung khí khi khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm cho vay lãi nặng -0
Trần Thái Bình tại cơ quan công an.

Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 23/1, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đã khám xét nơi ở cư trú của hai đối tượng nêu trên. Qua đó không chỉ phát hiện hơn 80 triệu đồng cùng nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, mà còn thu giữ 8 cây dao phóng lợn tự chế, 4 cây mác.

Thu nhiều hung khí khi khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm cho vay lãi nặng -0
Một số hung khí thu giữ được khi khám xét khẩn cấp nơi cư trú của đối tượng cho vay lãi nặng.

Kết quả đấu tranh khai thác cho thấy, bằng thủ đoạn “cho vay nhanh, thủ tục đơn giản”, Luyến và Bình đã chỉ đạo nhiều “chân rết” khai thác khách hàng để cho vay lãi nặng với mức lãi suất mỗi tháng từ 21-30%. Bước đầu Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận có đủ căn cứ chứng minh hai đối tượng nêu trên đã thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng từ hoạt động “tín dụng đen”.

Vụ việc đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận tập trung đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.