Tạo tài khoản Facebook giả danh HTV9 để lừa đảo

Thứ Sáu, 07/01/2022, 06:42

Ngày 6/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang thụ lý điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội. Đối tượng có hành vi lừa đảo là Nguyễn Văn Bảo (24 tuổi, đang thuê trọ tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận một số thông tin về việc có đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 viết bài kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tạo tài khoản Facebook giả danh HTV9 để lừa đảo -0
Đối tượng Nguyễn Văn Bảo cùng tang vật bị cơ quan Công an thu giữ được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, điều tra. Cơ quan Công an xác định được Nguyễn Văn Bảo đã sử dụng các tài khoản Facebook với tên là “HTV9 đài truyền hình TPHCM” và “Khuynh Le” kêu gọi ủng hộ các trường hợp là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Đối tượng Bảo đã lên mạng Internet tìm các bài viết kêu gọi ủng hộ sau đó sao chép, chỉnh sửa các nội dung này để đăng tải trên 2 tài khoản Facebook “HTV9 đài truyền hình tphcm” và “Khuynh Le”. Đồng thời, chia sẻ lên các hội nhóm để kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ của công đồng mạng gửi vào tài khoản ngân hàng của Bảo và  chiếm đoạt toàn bộ số tiền ủng hộ này.

Tạo tài khoản Facebook giả danh HTV9 để lừa đảo -0
Bài viết kêu gọi ủng hộ của Nguyễn Văn Bảo trên mạng.

Để tránh sự chú ý của cơ quan Công an, Bảo đăng ký tạm trú tại phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhưng không ở đây. Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của anh trai để thuê phòng trọ tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để thực hiện hành vi phạm tội.

Khám xét nơi ở của Bảo, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã thu giữ 1 ĐTDĐ, 1 laptop đối tượng sử dụng để tạo, đăng tải các bài viết kêu gọi từ thiện và nhiều tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng nhận tiền ủng hộ từ thiện.

Cơ quan Công an đã xác định được có hàng chục người ở nhiều địa phương trên cả nước chuyển tiền quyên góp vào tài khoản ngân hàng của Bảo. Công an tỉnh Bình Phước thông báo để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác đối với những lời kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội. Trước khi ủng hộ từ thiện, cần kiểm tra kỹ về thông tin đăng tải cũng như người trực tiếp tiếp nhận tiền từ thiện.

Công an tỉnh Bình Phước đề nghị những người đã chuyển tiền ủng hộ từ thiện đến số tài khoản 0281000554266 (ngân hàng Vietcombank) của Nguyễn Văn Bảo, hãy trình báo với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước theo số điện thoại: 069.346.0505 để cung cấp thêm thông tin và được hỗ trợ.

Văn Tuyên - Đoàn Dự
.
.
.