Tạm giữ nghi can cướp giật tài sản

Thứ Hai, 13/06/2022, 15:20

Ngày 13/6, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Vũ, 25 tuổi, trú xã Hương Văn, hyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi ở KP Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Khoảng 6 giờ ngày 10/6/2022, trên đoạn đường ĐT741 chạy qua địa bàn ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài xảy ra vụ cướp giật tài sản. Chị L.T.T.A, trú KP.3, phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài đang lưu thông trên chiếc xe mô tô biển số 93P1-481.59 thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát giật chiếc thoại chị L.T.T.A để trong túi quần phía sau.

Cướp giật được chiếc điện thoại, đối tượng rồ ga bỏ chạy về hướng huyện Đồng Phú. Khi đến ngã 3 xưởng điều Long An, đối tượng bất ngờ quay ngược xe chạy về hướng ngã tư Đồng Xoài. Chị L.T.T.A đuổi theo đối tượng, nhưng đến ngã 3 trạm điệm thì mất dấu.

Tạm giữ nghi can cướp giật tài sản -0
Đối tượng Đặng Văn Vũ tại cơ quan Công an.

Nhận tin báo về vụ cướp giật, lãnh đạo Công an TP Đồng Xoài đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc tổ chức truy xét nhanh đối tượng gây án. Đến chiều cùng ngày, các cán bộ Đội Cảnh sát hình Công an TP Đồng Xoài đã xác định được đối tượng và thực hiện lệnh giữ người trong trượng khẩn cấp đối với Đặng Văn Vũ.

Tại cơ quan Công an, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi “Cướp giật tải sản” của mình. Sau khi cướp được điện thoại, Vũ đem đi bán được 2,7 triệu đồng. Được biết, Vũ là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Văn Tuyên
.
.
.