Phòng ngừa, đấu tranh với nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm

Thứ Năm, 08/06/2023, 07:50

Trước tình hình các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn có dấu hiệu gia tăng phức tạp trên địa bàn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm răn đe, giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh những vụ việc phức tạp có thể xảy ra.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn xuất hiện tình trạng các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh…, tụ tập thành các nhóm đông người, điều khiển xe mô tô, chở 2 người, 3 người, mang theo hung khí thô sơ, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga trên các tuyến đường của các huyện, thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường…

Những đối tượng này có vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự địa bàn, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, báo chí quan tâm phản ánh.

Phòng ngừa, đấu tranh với nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm -0

Nguyên nhân chủ yếu là tâm sinh lý lứa tuổi thanh, thiếu niên phát triển chưa hoàn thiện, dễ bị dụ dỗ, kích động tham gia vào những việc làm sai trái, dễ nảy sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhiều gia đình chưa quan tâm đúng mức trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên, một số nơi còn mang tính hình thức...

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Đề án "Phòng ngừa, đấu tranh với nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết, thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên các địa bàn trọng điểm, tuyến giao thông đường bộ" và triển khai thực hiện từ tháng 6/2023 đến hết năm 2027.

Theo đó, Công an tỉnh tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chỉ đạo, huy động các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông đường bộ. Địa phương xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng ngừa, đấu tranh với nhóm đối tượng nói riêng. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ các đối tượng học văn hóa, học nghề, có việc làm, tạo môi trường sống lành mạnh để từng bước giúp đỡ thanh, thiếu niên tránh xa thói hư, tật xấu.

Công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác gồm nhiều lực lượng tham gia, tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm nhằm phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường, nghi mang theo vũ khí để thực hiện các hành vi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an các huyện, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện chốt điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật tại các điểm chốt.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền kết quả phòng ngừa, đấu tranh với các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vũ khí, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục con em mình không tham gia tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật.

Nguyễn Thảo
.
.
.