Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên dùng hung khí gây án

Thứ Hai, 22/05/2023, 06:22

Thời gian qua, tại các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí để gây án, giải quyết mâu thuẫn xuất hiện phức tạp, manh động, gây mất ANTT.

Do có mâu thuẫn và nhiều lần bị nhóm Mi Đen đuổi đánh, để trả thù tối 17/1, Nguyễn Nguyên Thành (tức Thành "xàm") tụ tập hơn 10 đối tượng có độ tuổi từ 15 - 21 đã chuẩn bị hung khí chờ sẵn tại khu vực cầu Bằng Tăng (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang). Tuy nhiên, nhóm Mi Đen chưa xuất hiện thì nhóm Thành "xàm" lại đánh nhầm một nhóm thanh thiếu niên khác. Dù nhận nhầm nhưng Thành "xàm" và đồng bọn vẫn hung hãn rượt đuổi, đánh chém gây thương tích cho nhiều người và một người tử vong. Các đối tượng bị bắt giữ sau đó, 1 đối tượng bị khởi tố tội "Giết người" và 10 đối tượng có liên quan bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng”.

Đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn và không cần mâu thuẫn vẫn đánh nhau, chỉ vì những "tuổi mầm" thích thể hiện đẳng cấp. Chiều 27/3, nhóm khoảng 30 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đang tụ tập tại khu vực khóm Tây Khánh 7 (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) chuẩn bị đánh nhau với nhóm ở huyện Châu Thành để phân hạng đẳng cấp.

5.jpg -0
Các đối tượng trong vụ chuẩn bị hung khí đánh nhau chiều 27/3 tại khóm Tây Khánh 7 (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mỹ Hòa triển khai nhanh một Tổ công tác có mặt ở hiện trường, truy đuổi, bắt giữ được 13 thanh thiếu niên (trú tại TP Long Xuyên và huyện Thoại Sơn) có độ tuổi từ 13 đến 19, cùng 6 cây dao tự chế và 13 xe mô tô các loại. Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận, địa điểm hẹn quyết chiến là Cung thiếu nhi TP Long Xuyên.

Manh động hơn các đối tượng sẵn sàng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện. Vào khoảng 18h ngày 17/3 vừa qua, trên đường về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn mình phụ trách, Thiếu tá Nguyễn Thành Thi, cán bộ Công an phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên) phát hiện nhóm thanh thiếu niên đi xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường Thoại Ngọc Hầu.

Với tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, Thiếu tá Thi đã điều khiển xe máy bám theo các đối tượng, đồng thời điện thoại báo cáo thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị. Lúc này, các đối tượng phát hiện và nghi ngờ Thiếu tá Thi quay phim nên đã chặn xe buộc đồng chí Thi phải đưa điện thoại cho chúng. Đồng chí Thi không đồng ý thì bị các đối tượng dùng mã tấu tấn công. Do bị tấn công bất ngờ, đồng chí Thi dùng nón bảo hiểm chống đỡ và chạy vào khu dân cư gần đó. Không dừng lại, 2 trong số các đối tượng mang theo mã tấu đuổi theo và chém 12 nhát dao vào lưng đồng chí Thi, gây thương tích.

Chưa dừng lại, sau khi tấn công Thiếu tá Thi, nhóm đối tượng tiếp tục mang hung khí chém nhau với một nhóm thanh niên khác ở thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn).

Trung tá Dương Tư Thường, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang cho biết, trong một vụ án có 13, 14 đối tượng ở độ tuổi từ 13 - 20 tham gia, sau khi gây án bỏ trốn còn tổ chức sử dụng ma túy chung với nhau. Điều đó thể hiện tính manh động, côn đồ, liều lĩnh, xem thường pháp luật của nhóm đối tượng này. Theo phân tích, các đối tượng đa phần có trình độ học vấn thấp, cha mẹ ly hôn, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, không có việc làm ổn định và thường tụ tập với nhau để sử dụng ma túy. Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn dắt các đối tượng thanh thiếu niên sa vào con đường phạm tội.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, văn hóa, đạo đức, lối sống nhất là đối với thanh thiếu niên mặc dù đã được chú trọng, tăng cường nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Do vậy, một bộ phận không nhỏ đối tượng là người chưa thành niên khi thực hiện hành vi mà không biết rằng đó là hành vi phạm tội. Khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng thường gọi điện thoại hoặc liên lạc với nhau qua mạng xã hội và nhanh chóng tụ tập tại một địa điểm nhất định, chuẩn bị hung khí để đánh nhau, thời gian hoạt động không cố định. Các mâu thuẫn thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, sinh hoạt, quan hệ nam, nữ, với bản tính côn đồ, thích thể hiện, các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, Ban Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã tăng cường rà soát, cập nhật danh sách thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đối với những trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, tiếp tục gọi hỏi răn đe giáo dục, cho gia đình cam kết quản lý không cho con cháu tham gia tụ tập đánh nhau. Công an phường, xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, giám sát nhằm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Văn Bằng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang cho biết, mới đây, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, trong đó Phòng Cảnh sát hình sự là chủ công, để tổ chức tuần tra kiểm soát vào ban đêm, phối hợp tuần tra trên 11 huyện, thị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm là thanh thiếu niên, đặc biệt là tội phạm đường phố, đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, để ngăn chặn các nhóm tội phạm thanh thiếu niên, rất cần sự quyết tâm đồng lòng, công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác quản lý cảm hóa, giáo dục các đối tượng, chung sức của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu niên tại địa phương.

Trần Lĩnh
.
.
.