Phẫu thuật thẫm mỹ "chui" dẫn đến người mất mạng, kẻ vào tù

Thứ Hai, 05/09/2022, 14:38

Không có chứng chỉ hành nghề, chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng vẫn phẫu thuật thẩm mỹ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 5/9, TAND quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Huyền Trang (SN 1996, ngụ Bình Thuận) 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Ngọc Tú (SN 1994, ngụ TP Hồ Chí Minh) 1 năm 6 tháng tù và Phan Thanh Tùng (SN 1988, ngụ TP Hồ Chí Minh) 1 năm 3 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh”. Mỗi bị cáo phải nộp bổ sung 10 triệu đồng.

Non tay nghề, người mất mạng, kẻ vào tù -0
Bị cáo Lê Thị Huyền Trang.

Theo cáo trạng, tháng 11/2021, Lê Thị Huyền Trang (không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề) không đăng ký giấy phép hoạt động, thuê mặt bằng ở quận 1 (TP Hồ Chí Minh) để làm thẩm mỹ viện.

Ngày 20/11/2021, Trang nhận H.T.N. làm học viên. Khi N. có nhu cầu nâng mũi và hút mỡ bụng, 2 bên thoả thuận chi phí là 15 triệu đồng. Trang liên hệ với Nguyễn Ngọc Tú (cũng không có chứng chỉ hành nghề) để thực hiện gây mê, giảm đau và nhờ Tùng (bạn trai của Trang, cũng không có giấy phép hành nghề) hỗ trợ phẫu thuật.

Trưa 5/12/2021, nhóm của Trang phẫu thuật cho N. Tú dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim, phổi, hỏi thăm sức khoẻ, bệnh lý của N., gắn thiết bị đo nhịp tim, huyết áp...

Non tay nghề, người mất mạng, kẻ vào tù -0
Hai bị cáo đồng phạm Nguyễn Ngọc Tú và Phan Thanh Tùng.

Sau đó, Tú lấy thuốc tiêm cho bệnh nhân và theo dõi sau tiêm. Sau khi tiêm thuốc được 5 phút, thấy chị N. nhịp tim bình thường, đã được gây mê nên thông báo cho Trang, Tùng tiến hành phẫu thuật. Hai người này đã dùng dụng cụ hút mỡ bụng cho bệnh nhân rồi phẫu thuật mũi.

Chiều cùng ngày, sau khi phẫu thuật, N. tỉnh lại. Lê Thị Huyền Trang đã gọi em ruột Trang đến đưa N. về nghỉ tại phòng trọ ở quận 8 để tiếp tục theo dõi. Đến 22h, N. bị đau, khó thở nên Trang, Tú, Tùng đã đưa N. vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Kết luận pháp y nêu nguyên nhân tử vong do suy hô hấp cấp, tổn thương phế nang lan tỏa, đông máu nội mạch đa tạng.

Trong vụ án này, Lê Thị Huyền Trang là người có vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm chính, mức án cao và nghiêm khắc nhất.

Về phần dân sự, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, nên phía bị hại đã có đơn bãi nại. Riêng bị cáo Trang tiếp tục bồi thường thêm 538 triệu đồng, Tùng bồi thường 650 triệu đồng.

Bùi Thanh
.
.
.