Nổ súng chặn 2 nhóm quái xế chuẩn bị hỗn chiến

Thứ Sáu, 01/10/2021, 16:51

Ngay trong đêm đầu tiên TP Đà Nẵng thực hiện nới lỏng một số hoạt động, lực lượng tuần tra 911 Công an TP Đà Nẵng đã phải nổ súng trấn áp và truy chặn hai nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí, chạy xe máy với tốc độ cao trên đường biển Nguyễn Tất Thành.

Ngày 1/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra làm rõ hành vi của 9 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ mang theo hung khí, chạy xe máy với tốc độ cao chuẩn bị hỗn chiến trong đêm 30/9. Công an TP Đà Nẵng đã phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ truy tìm các đối tượng trong nhóm, đến sáng 1/10 đã bắt được 7 người liên quan, thu giữ nhiều hung khí…

Nổ súng ngăn chặn nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến  -0
Nổ súng ngăn chặn nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến  -1
Lực lượng Công an nổ súng trấn áp nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy tốc độ cao trên đường biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) trong đêm. 

Trước đó, khuya 30/9, tổ công tác thuộc lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng đang tuần tra trên đường biển Nguyễn Tất Thành (khu vực giáp ranh quận Hải Châu và quận Thanh Khê), phát hiện một nhóm thiếu niên đang chạy xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí có dấu hiệu chuẩn bị hỗn chiến nên bám sát.

Ngay khi 2 nhóm này vừa tập trung tại một điểm, chuẩn bị dàn trận thì lực lượng làm nhiệm vụ nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Nghe tiếng súng, 2 nhóm thanh, thiếu niên liền phóng xe bỏ chạy.

Tiến hành truy đuổi, lực lượng Công an bắt giữ được 4 thanh, thiếu niên và thu giữ nhiều hung khí.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Xuân L (sinh năm 2005, trú phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khai nhận, cả nhóm có hẹn với một nhóm khác trong đó có một đối tượng biệt danh là Rốt để "chơi lớn 1 trận" tại khu vực bùng binh cầu Mân Quang.

Ngay sau đó, thông tin này được thông báo với các Tổ công tác khác đang ở địa bàn quận Hải Châu.

Nổ súng ngăn chặn nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến  -0
Nổ súng ngăn chặn nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến  -1
Các đối tượng cùng hung khi bị tạm giữ tại cơ quan Công an. 

Đến 21h cùng ngày, tổ công tác C2 - 911 phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng một đoàn xe khoảng 30 người có biểu hiện nghi vấn trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) nên tiến hành vây bắt.

Khi phát hiện có lực lượng Công an chốt chặn, 2 nam thanh niên đã quay đầu xe tông thẳng vào lực lượng truy bắt phía sau rồi bỏ chạy qua nhiều con phố.  

Phát hiện 2 đối tượng này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao ngược chiều dễ gây nguy hiểm cho người đang lưu thông trên đường nên tổ công tác nổ súng để trấn áp nhưng cả 2 vẫn ngoan cố bỏ chạy, trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

15 phút sau, một tổ công tác khác phát hiện 2 thanh niên di chuyển trên đường Đống Đa có mang theo một bao màu xanh đựng nhiều vật dụng có cán dài nên tiến hành truy đuổi, cả 2 đối tượng đã rẽ vào Lương Ngọc Quyến (quận Hải Châu) chạy mất.

Qua đặc điểm nhân dạng của 1 trong 2 đối tượng cùng phương tiện, lực lượng 911 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu tiến hành mời đối tượng nghi vấn lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng D.N.Q.A (sinh năm 2004, trú phường Thanh Bình) khai nhận, mình chính là người có biệt danh là "Rốt" mà L đề cập đến. A cùng người bạn khác đã đi lấy hung khí sau đó cất giấu trước đó tại khu vực đường ray trên đường Trường Chinh và đang trên đường lấy mang về cất tại vựa ve chai khu vực đường Nguyễn Đôn Tiết để chờ "huyết chiến" vào tối cùng ngày. 

Ngoài ra trong đêm, các tổ công tác còn phát hiện và tạm giữ thêm 6 thanh, thiếu niên độ tuổi từ 16 - 19 trong diện nghi vấn liên quan tới vụ việc trên.

Hiện Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo pháp luật. 

Với tinh thần quyết tâm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, chốt chặn hàng trăm tuyến, địa bàn, kiểm tra hàng nghìn lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm về ANTT.  Qua đó, nhắc nhở các trường hợp vi phạm ATGT, trật tự công cộng; lập hồ sơ xử lý những trường hợp vi phạm về ANTT; phát hiện nhiều vụ phạm tội về tàng trữ ma túy, trộm cắp, cho vay nặng lãi, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng người dân thành phố. 

Hoài Thu
.
.
.