Nỗ lực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong vùng đồng bào thiểu số

Thứ Ba, 10/01/2023, 08:19

Để nhân dân vui xuân đón Tết trong an lành, thời gian qua, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc nỗ lực vận động bà con giao nộp, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tiến hành tiêu hủy theo quy định để đảm bảo an toàn.

Những ngày cuối tháng Chạp, Nam Tây Nguyên mưa rả rích nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đam Rông, nơi giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk vẫn kiên trì bám sát địa bàn. Nhiệm vụ hằng ngày của các anh là phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nổi cộm lên dịp cuối năm là tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm về trộm cắp tài sản, pháo nổ… Đam Rông là huyện có tới 80% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc từ các tỉnh phía Bắc mới di cư vào lập nghiệp, sinh sống trong thời gian gần đây. Theo phong tục của đồng bào địa phương, bà con thường sử dụng các loại súng tự chế để lên rừng săn bắn các loại động vật nhỏ như chim, chuột, sóc… và thực hiện các nghi thức tín ngưỡng truyền thống. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cao, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

2.jpg -0
Các loại vũ khí do Công an huyện Đam Rông thu hồi từ người dân.

Đặc biệt, những năm gần đây, việc chế tạo ra các loại súng thô sơ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng vào mục đích săn bắn khá dễ dàng. Bà con thường lên mạng xã hội đặt mua một số bộ phận rồi về tự lắp ráp, chế tạo theo kiểu dáng ưa thích của riêng mình. Phần lớn các loại vũ khí tự chế này khá thô sơ nhưng rất nguy hiểm, tính sát thương cao, nếu không may trúng đạn nạn nhân vẫn có thể tử vong. Súng tự chế, vật liệu nổ thường được bà con cất giấu tại những vị trí kín đáo trong nhà hoặc giấu ngay trên nương rẫy, chỉ khi cần sử dụng mới đến lấy. Điều này cũng đã gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, thu hồi của lực lượng Công an.

Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, những tháng cuối năm 2022, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã triển khai lực lượng đến từng thôn, bản để vận động bà con nói không với các loại vũ khí, vật liệu nổ. Ngoài phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an huyện Đam Rông cũng đã phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, cán bộ cốt cán có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động bà con giao nộp các loại vũ khí, kiên quyết không để xảy ra các vụ phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

Thời gian qua, Công an huyện Đam Rông đã triển khai chương trình “đổi quà tặng lấy súng săn và hung khí nguy hiểm” tại nhiều buôn làng. Mục đích của chương trình này là vận động, khuyến khích bà con tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ cho lực lượng Công an thu hồi tiêu hủy theo quy định. Để chương trình đạt được hiệu quả cao, lực lượng Công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc lồng ghép tại nhiều buổi sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung đông người do chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể thực hiện.

Xác định đây là nhiệm vụ phải triển khai liên tục, lâu dài nhằm từng bước làm thay đổi cách nghĩ, nhận thức của bà con, ngoài việc gặp gỡ trực tiếp những người lớn tuổi trong các gia đình, Công an huyện Đam Rông và Công an các xã trong huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về tác hại nguy hiểm của súng tự chế, vật liệu nổ cho các đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường trên địa bàn. Qua các đợt thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững ANTT, nhất là vào dịp Tết cổ truyền 2023 sắp tới.

Theo Công an huyện Đam Rông, chỉ tính riêng trong vòng một tháng qua, đơn vị đã vận động, thu hồi được 14 súng tự chế, 5 khẩu súng hơi, 1 bình xịt hơi cay và 12 vũ khí thô sơ. Lực lượng Công an cũng đã tiếp nhận 1 đạn pháo 42mm và đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông xử lý thành công.

Khắc Lịch
.
.
.