Nhóm đối tượng tổ chức ghi lô đề qua Zalo khoảng hơn 6 tỷ đồng/tháng

Thứ Sáu, 10/02/2023, 17:11

Theo ước tính của cơ quan Công an, trong khoảng 1 tháng, nhóm đối tượng này tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề khoảng hơn 6 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Chiều 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Hương Thuỷ, Công an phường Phú Bài bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Triệt phá nhóm đối tượng ghi lô đề khoảng hơn 6 tỷ đồng/tháng -0
Giàu (trái) và Thủy (phải) tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, Công an thị xã Hương Thủy phát hiện các đối tượng: Lê Được, Phạm Phước Khánh, Phan Văn Cư, Hà Công Huy, Võ Phú, Lê Bá Tương, Lê Tú, Ngô Văn Thân, Phạm Văn Hạnh, Đặng Thị Trinh (trú tại thị xã Hương Thuỷ và huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) đang có mặt tại số nhà 1155 Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thuỷ) tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Qua điều tra bước đầu,  cơ quan Công an xác định người trực tiếp ghi đề là Võ Thị Bích Thuỷ (SN 1962, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ). Mỗi lần ghi với số tiền từ 40 nghìn đồng đến 2,9 triệu đồng.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tiền mặt, 17 phơi đề và nhiều dữ liệu điện tử khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Triệt phá nhóm đối tượng ghi lô đề khoảng hơn 6 tỷ đồng/tháng -0
Các đối tượng tổ chức ghi đề khoảng hơn 6 tỷ đồng/tháng.

Tại cơ quan Công an, Võ Thị Bích Thuỷ khai nhận, sau khi nhận tiền đặt cược của khách, đối tượng sẽ tập hợp gửi qua Zalo cho Lê Thị Ngọc Giàu (SN 1986, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thu lợi chính.

Giàu khai đã trực tiếp thoả thuận tỉ lệ nhận tịch đề của các nhà cái cấp dưới và mọi giao dịch đều thông qua tài khoản Zalo. Giàu thuê Hoàng Thị Thuỳ Trang (SN 1987, trú tại phường Phú Bài) giúp sức trong việc tập hợp số, tính toán thắng thua.

Qua thống kê bước đầu, chỉ trong ngày 6/2, nhóm đối tượng do Giàu cầm đầu đã nhận nhiều lượt đánh bạc với tang số tạm tính trên phôi đề hơn 200 triệu đồng. Ước tính 1 tháng, nhóm đối tượng này tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề lên đến số tiền hơn 6 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Hải Lan
.
.
.