Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề tiền tỷ ở Phú Yên

Thứ Tư, 05/10/2022, 13:52

Sau hơn một tháng đấu tranh mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố thêm 12 bị can.

Liên quan đến đường dây lô đề tiền tỷ ở Phú Yên, ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 12 bị can đều là dân nội tỉnh. Trong số đó có 7 bị can bị khởi tố về tội danh “Tổ chức đánh bạc” gồm: Hà Thị Trúc Lam (SN 1993, trú ở khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh); Mai Thị Xuân La (SN 1989, trú ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú); Nguyễn Phi Son (SN 1989, trú ở khu phố Nguyễn Huệ, phường 5); Hồ Thị Hương (SN 1966, trú ở 49/15 Trần Hưng Đạo, phường 6); Châu Thị Mãi (SN 1969, trú ở 2/10 Ngô Quyền, phường 4, TP Tuy Hòa); Phạm Thị Lệ Thúy (SN 1984, trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị); Lê Văn Cường (SN 1964, trú ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa).

Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề tiền tỷ ở Phú Yên -0
Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề tiền tỷ ở Phú Yên -1
Hai đối tượng điều hành đường dây lô đề là vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng, Bùi Thị Tú Trinh tại thời điểm bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Hữu Toàn.

5 bị can bị khởi tố về tội danh “Đánh bạc” là  Võ Thị Út Hiền (SN 1990, trú ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa); Nguyễn Trọng Thái (SN 1988, trú ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Châu Thị Minh Tâm (SN 1994, trú ở thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh); Hồ Trọng Mười (SN 1980, trú ở 26/15 Trần Hưng Đạo, phường 6); Hà Thị Lệ Phi (SN 1982, trú ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa).

Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề tiền tỷ ở Phú Yên -0
Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề tiền tỷ ở Phú Yên -1
Một số đối tượng trong đường dây lô đề được đưa về Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên để đấu tranh sau khi bị bắt quả tang.   Ảnh: Hữu Toàn.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó vào đêm 24/8, gần 240 cán bộ – chiến sĩ được huy động từ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh đồng loạt vây bắt quả tang 22 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề. Đường dây này do vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng (SN 1975), Bùi Thị Tú Trinh (SN 1983, cùng trú ở 19 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều hành đã bị bắt khẩn cấp sau cuộc đột kích. Sau cuộc khám xét khẩn cấp ngay trong đêm, lực lượng Công an đã tạm giữ hơn 2,1 tỷ đồng, 55 điện thoại di động, 12 máy tính bảng, máy tính xách tay, 1 xe ô tô, 7 xe máy, 1 máy đếm tiền cùng nhiều trang sức bằng kim loại vàng, trắng và hàng loạt tài liệu ghi chép lô đề.

Theo đó, đến nay đã có 23 bị can trong đường dây lô đề nêu trên vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có 9 đối tượng tổ chức đánh bạc và 14 bị can đánh bạc. Chỉ riêng trong đêm 24/8, các đối tượng đã giao dịch nhiều lô đề với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Hữu Toàn
.
.
.