Nhiều tiệm vàng bạc bị "người dơi" đột nhập

Thứ Năm, 10/03/2022, 07:51

Tình trạng trộm đột nhập các tiệm vàng bạc, trang sức ở các chợ nằm sát QL1A qua địa bàn Thừa Thiên-Huế lại tái diễn. Mặc dù cơ quan Công an đã khuyến cáo, tuyên truyền rất nhiều, nhưng do việc bảo vệ tài sản của bảo vệ chợ, tiểu thương vẫn còn lỏng lẻo, sơ hở. Đây chính là kẽ hở để tội phạm gây án, ảnh hưởng đến ANTT địa phương.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, khoảng 3h sáng 9/3, Công an huyện Phú Lộc nhận được tin báo của bảo vệ chợ Nước Ngọt (nằm cạnh QL1A thuộc địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) đã xảy ra 2 vụ trộm đột nhập 2 tiệm vàng bạc, trang sức của bà Mai Thị Khóa và bà Đỗ Thị Hồng (đều trú xã Lộc Thủy).

Theo nhân viên bảo vệ chợ, thời điểm trên họ đi tuần tra thì phát hiện 2 tiệm vàng bạc, trang sức trong chợ của 2 hộ kinh doanh trên bị cạy phá cửa, có dấu hiệu lục lọi tài sản. Bà Khóa và bà Hồng đều khai, vào buổi chiều hôm trước, sau khi dọn hàng, toàn bộ số vàng và nhiều tài sản có giá trị khác đã được mang về nhà. Tại cửa hàng, chỉ còn một ít trang sức bạc và đồng hồ đeo tay.

Lý giải về việc vì sao số tài sản này các chủ cửa hang kinh doanh không mang về thì họ cho rằng, do bạc rất nặng, giá trị tiền thấp và nếu hàng ngày đưa về gặp gió, mưa thì hàng dễ bị hỏng… Tổng số tài sản bị mất cắp trị giá hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, tủ kính, cửa ki ốt bị hư hỏng do kẻ gian cạy, phá để đột nhập vào bên trong.

Nhiều tiệm vàng bạc bị
Hiện trường vụ trộm tại tiệm vàng bạc của bà Mai Thị Khóa.

Qua sự việc, nhiều tiểu thương chợ Nước Ngọt và các chợ nằm bên QL1A qua địa bàn huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đều lo lắng. Đáng nói, tiệm kinh doanh vàng bạc, trang sức của bà Mai Thị Khóa ở chợ Nước Ngọt đã bị trộm 3 lần “viếng” và lấy đi số tài sản có trị giá hàng trăm triệu đồng vào năm 2020;  đến nay cơ quan Công an vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, vừa qua, các chủ tạp hóa tại chợ Nước Ngọt cũng trình báo bị mất cắp hàng hóa. Qua đấu tranh, Công an huyện Phú Lộc xác định, kẻ gian sau khi đột nhập vào chợ, lấy nhiều tài sản của các chủ tạp hóa, sau đó đưa lên bè phao tự chế để vượt sông Bù Lu (sông Nước Ngọt) mang đi tiêu thụ.

Vụ trộm đã được điều tra làm rõ thủ phạm và một số tài sản được trả về khổ chủ nhưng do các đối tượng vi phạm chỉ mới 14-15 tuổi nên chỉ bị nhắc nhở, giáo dục răn đe. Bên cạnh đó, Công an huyện Phú Lộc cũng vừa khởi tố một số đối tượng liên quan đến vụ trộm tài sản tại chợ Cầu Hai nằm dọc QL1A qua thị trấn Phú Lộc.

Thời gian qua, Công an huyện Phú Lộc chỉ đạo Công an các xã, thị trấn dọc trên QL1A thường xuyên tuyên truyền về tình trạng trộm cắp tài sản ở các chợ, nhất là các cửa hang kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức ban đêm không có người ở lại trông giữ; trộm cắp công sở, trường học nhà dân… đến tiểu thương, người dân, giáo viên và cán bộ trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số người dân vẫn còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản nên xảy ra tình trạng mất cắp hết lần này đến lần khác.

Trung tá Ngô Đức Thành, Trưởng Công an xã Lộc Thủy, trao đổi rằng, trường hợp bà Mai Thị Khóa, chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức ở Chợ Nước Ngọt đã từng bị trộm đột nhập 3 lần vào năm 2020. Qua các vụ trộm, lực lượng Công an huyện, xã đã vận động, yêu cầu bà Khóa cũng như các hộ kinh doanh tương tự, vào ban đêm nên đưa toàn bộ tài sản về nhà cất giữ. Tuy nhiên, bà Khóa vẫn không thực hiện và đến rạng sáng 9/3, đây là lần thứ 4, trộm lại đột nhập cửa hàng bà Khóa, lấy đi nhiều tài sản…  

Liên quan đến vụ trộm tại 2 cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức ở chợ Nước Ngọt, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và đang khoanh vùng, truy tìm đối tượng.

Làm việc với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, qua nhiều vụ mất cắp tài sản tại các tiệm vàng, bạc ở trên địa bàn Thừa Thiên-Huế và đặc biệt các vụ mất cắp xảy ra dọc QL1A gần đây cho thấy, vào ban đêm, các chủ tiệm chỉ đưa vàng về nhà cất giữ, còn bạc và những tài sản khác vẫn để lại tại các cửa hàng, ki ốt. Trong khi đó, tại các cửa hàng, ki ốt không bố trí người ở lại trông coi, bảo vệ chợ có nơi có, có nơi không có hoặc có nhưng bảo vệ lỏng lẻo. Đây chính là kẽ hở để cho các đối tượng dễ dàng gây án, ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương.

Trước tình trạng này, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục khuyến cáo đến các cơ sở kinh doanh, chủ tiệm vàng, bạc trên địa bàn tỉnh; nhất là các cơ sở kinh doanh dọc QL1A và ở các địa điểm vắng không nên kinh doanh quá khuya. Vào ban đêm không cho người lạ mặt vào tiệm vàng. Tài sản vàng bạc, đá quý không nên trưng bày ở hiệu vàng và vận chuyển vàng với số lượng lớn…

Hải Lan
.
.
.