Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp 7 tỷ đồng

Thứ Năm, 01/09/2022, 14:00

Để có tiền trả nợ, Quang bịa ra lý do cần vay tiền để giúp một khách hàng tất toán khoản vay ở một ngân hàng khác, qua đó chiếm đoạt của đồng nghiệp số tiền 7 tỷ đồng. Sau khi gây án, Quang đã bỏ trốn, đến nay mới bị bắt giữ.

Ngày 1/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Người bị Quang lừa là anh V.N.L (SN 1988, trú quận Sơn Trà TP Đà Nẵng)

Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Quang vốn là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Bản Việt, chi nhánh Đà Nẵng. Năm 2019, Quang mượn hàng chục tỷ đồng của rất nhiều người để đầu tư và tiêu xài nhưng thua lỗ, mất khả năng chi trả. Vì vậy, Quang phải tiếp tục mượn của người này trả cho người kia với lãi suất cao.

Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp 7 tỷ đồng -0
Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang.

Tháng 9/2019, lợi dụng việc chi nhánh Ngân hàng Bản Việt tại Đà Nẵng giao giải quyết hồ sơ vay 25 tỷ đồng của Công ty TNHH Vipplus, Quang thuyết phục anh V.N.L là đồng nghiệp tại chi nhánh cho vay tiền với lý do là cần gom tiền cho Công ty TNHH Vipplus vay lại để tất toán dư nợ tại một ngân hàng khác, rút tài sản thế chấp ra để đảm bảo cho vay mới tại ngân hàng Bản Việt.

Sau khi được Quang cho xem giấy xác nhận của chi nhánh đồng ý cho Công ty Vipplus vay tiền, anh L tin tưởng nên đã cho Quang vay 2,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày. Với cùng lý do trên, đến ngày 24/9/2019, Quang tiếp tục vay thêm 4,5 tỷ đồng của L và hứa hẹn một tuần sau sẽ trả tiền gốc lẫn lãi. Tuy nhiên đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn.

Đến nay, khi Quang trở về nơi cư trú, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã mời lên làm việc theo đơn trình báo của bị hại. Bước đầu, Quang khai nhận đã dùng 7 tỷ đồng chiếm đoạt được của anh L để trả cho 2 chủ nợ là C.T.T và N.T.G.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thanh Quang đã có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, làm rõ.

Thân Lai
.
.
.