Kẻ gian “câu” hơn 220 triệu đồng của nữ nhân viên ngân hàng

Thứ Tư, 24/08/2022, 15:33

Lên mạng tìm kiếm việc làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, nhưng chị L, nhân viên kinh doanh của chi nhánh ngân hàng S. đã bị mắc lừa, chuyển gần hết số tiền dành dụm được cho những kẻ lừa đảo.

Ngày 24/8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận và điều tra vụ việc "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng" xảy ra trên địa bàn.

Trong đơn trình báo gửi cơ quan Công an, chị L.T.T.L cho biết, do có nhu cầu tìm việc làm thêm nên ngày 21/8, chị L. lên mạng xã hội Lard-Word Together để tìm hiểu thì được tài khoản có tên là “Hướng dẫn viên” chia sẻ cách kiếm tiền bằng các thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính như “like”, “follow” các tài khoản Facebook và Tiktok được chỉ định. Chị L làm theo hướng dẫn thì chỉ sau vài chục phút, tài khoản ngân hàng của chị đã nhận được “tiền thưởng” là 771.000 đồng. Ngày 22/8/2022, “Hướng dẫn viên” này tiếp tục hướng dẫn chị L. "like" và "folow" 5 tài khoản tiktok và chị L được nhận 50.000 đồng.

Chị L vui mừng với cách kiếm tiền đơn giản, nhẹ nhàng, không biết mình là nạn nhân của chiêu lừa đảo “thả con tép, bắt con tôm”. Nên khi “Hướng dẫn viên” nhắn tin, đề nghị chị L “làm nhiệm vụ phúc lợi” là nạp tiền cho các tài khoản mà đối tượng chỉ định và hứa hẹn chị L sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn.

Kẻ gian “câu” hơn 220 triệu đồng của nữ nhân viên ngân hàng -0
Công an TP Đà Nẵng bắt giữ một đối tượng lừa đảo qua mạng máy tính.

Theo chỉ dẫn của “Hướng dẫn viên", chị L đã nộp tiền nhiều lần vào một tài khoản do đối tượng chỉ định với số tiền tăng dần, từ 555 ngàn đồng lên 4 triệu, 15 triệu và 50 triệu đồng. Sau khi hoàn thành “nhiệm vụ”, tài khoản “Hướng dẫn viên” tiếp tục để yêu cầu chị L. chuyển tiền vào hai tài khoản khác với số tiền 50 triệu và 100 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền chị L.chuyển cho các đối tượng là hơn 222 triệu đồng.

Chờ đến tối, khi không được hoàn lại số tiền đã chuyển cùng với phần thưởng như được hứa hẹn, chị L mới biết mình bị lừa và đến Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê trình báo. Vụ việc được chuyển đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê để xử lý theo thẩm quyền.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận cho biết thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng xã hội. Dù phương thức gây án của kẻ gian không mới và đã được cảnh báo rộng rãi, tuy nhiên vẫn có nhiều nạn nhân vẫn bị mắc lừa.

"Việc xác định đối tượng gây án rất khó khăn do các đối tượng dùng tài khoản mạng xã hội nặc danh, mua hoặc mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền bằng giấy tờ giả. Số tiền chiếm đoạt được, hầu như các đối tượng chuyển vào các tài khoản games hoặc tài khoản ngân hàng ở Campuchia và nhanh chóng xóa dấu vết. Vì vậy, cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trước các hình thức lừa đảo của kẻ gian qua mạng viễn thông, mạng internet…", Trung tá Trần Văn Tuấn cảnh báo.

Thân Lai
.
.
.