Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đề nghị mức án tử hình

Thứ Sáu, 25/11/2022, 15:10

Hành hạ con riêng của nhân tình đến chết, đại diện VKS đã đề nghị mức án tử hình đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Chiều 25/11, sau phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang múc án cao nhất: Tử hình về tội “Giết người”, 2-3 năm tù về tội “Hành hạ người khác”.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đề nghị mức án tử hình -0
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Theo vị đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo gây bức xúc dư luận xã hội. Bị cáo Trang trong quá trình chung sống đã ích kỷ, đê hèn, đánh đập bé V.A, do Trang không được gia đình Thái chấp nhận. Thái không chấp nhận có con chung nên Trang đã dùng nhiều lời lẽ, hành vi, hành hạ bé V.A. nhiều lần.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị đề nghị mức án tử hình -0
Đối tượng Nguyễn Trung Kim Thái.

Đỉnh điểm khi bị cáo Thái đi làm, Trang tiếp tục đánh bé vào nhiều vùng trọng yếu trong nhiều giờ liên tiếp. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, Trang không cho bé V.A. mặc quần áo và dùng gậy đánh nhiều lần vào vùng trọng yếu của bé, làm bé đau đớn đến chết.

Đại diện VKS cũng đề nghị từ 2-3 năm tù đối với Nguyễn Trung Kim Thái về tội “Hành hạ người khác” và 4-5 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”, tổng hợp từ 6 -7 năm tù.

Bùi Thanh
.
.
.