Ngụy trang ma túy trong chai dầu gội đầu rồi dùng taxi công nghệ đi giao

Thứ Năm, 16/09/2021, 16:50

Các đối tượng buôn bán ma túy thuốc lắc liên lạc giao dịch qua mạng zalo, ngụy trang ma túy trong các túi dầu gội và sử dụng xe ôm công nghệ để đi giao…

Ngày 16/9, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TP Hồ Chí Minh khám phá nhóm đối tượng buôn bán ma túy, bắt giữ 3 đối tượng.

Tối 14/9, tổ công tác thuộc Công an quận Bình Tân tuần tra trên các tuyến đường phát hiện trước số nhà 28/4, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, Lê Minh Nhựt (SN 2002, quê Bến Tre, tạm trú Bình Tân) đang giao một hộp giấy được đóng gói kín cho một tài xế taxi công nghệ. Kiểm tra bên trong hộp giấy, tổ công tác phát hiện 8g ketamine và 15 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các chai và gói in nhãn hiệu dầu gội đầu.

Ngụy trang ma túy, thuốc lắc trong chai dầu gội đầu rồi dùng taxi công nghệ đi giao -0
Ba đối tượng và tang vật tạm giữ.

Từ lời khai của Nhựt, Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy-Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng vụ án, bắt giữ Trần Văn Bình (SN 1993, quê Tiền Giang) và Nguyễn Trần Bảo Châu (SN 2004, ngụ Tân Phú).

Qua điều tra, 3 đối tượng này kết hợp với nhau mở một đường dây bán ma túy và thuốc lắc cho các con nghiện. Khi các đối tượng nghiện cần “hàng” sẽ liên lạc với nhóm qua mạng zalo, thỏa thuận thành công, các đối tượng mua ma túy sẽ chuyển khoản cho 3 đối tượng. Sau khi nhận được tiền, ma túy được 3 đối tượng bỏ vào các chai dầu gội đầu hoặc đóng thành gói dầu gội đầu rồi sử dụng taxi công nghệ đem đi giao.

Khám xét nơi ở của 3 đối tượng, Công an thu giữ thêm một lượng ma túy cùng 105 viên thuốc lắc. Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy-Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng đường dây ma túy này.

Anh Thư
.
.
.