“Người dơi” chuyên cắt trộm cáp khu công nghiệp sa lưới

Thứ Bảy, 15/01/2022, 10:24

Chiều 14/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Sang (SN 1991, ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng; tạm trú huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản. 

Sau thời gian theo dõi, lúc 0h15 ngày 14/1, tại bãi đất trống thuộc Khu Công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gò Dầu phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Đồn Công an Khu Công nghiệp Phước Đông - Bời Lời bắt quả tang Sang cắt trộm dây cáp điện thoại VNPT. Tang vật thu giữ, gồm: 226m dây cáp điện thoại bị cắt nhỏ thành nhiều đoạn ngắn và rút lõi đồng ra khỏi vỏ (trị giá 30 triệu đồng), 1 xe môtô, 1 kiềm cộng lực, 2 cây kiềm cắt dây điện, 6 đôi găng tay...

Tại cơ quan Công an, Sang bước đầu khai nhận, hàng ngày điều khiển xe môtô từ nhà trọ ở huyện Hóc Môn (TP Tây Ninh) đến Tây Ninh gây án. Sơn rảo quanh các tuyến đường tìm những đường dây cáp viễn thông ở những nơi vắng hoặc có nhiều cây xanh xung quanh, tiếp cận cắt trộm mang đến các vựa ve chai ở huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn tiêu thụ với giá từ 5 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, Sang đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm, cắt dây cáp khác (trị giá 120 triệu đồng) ở huyện Gò Dầu.

Được biết, thời gian gần đây, Trung tâm viễn thông huyện Gò Dầu thường xuyên bị kẻ trộm cắt trộm cáp viễn thông, gây thiệt hại nghiêm trọng cho trung tâm và làm ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc của các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong Khu Công nghiệp Phước Đông - Bời Lời.

T.Nhung-C.Bình
.
.
.