Cảnh giác tội phạm trộm cắp cuối năm

Thứ Bảy, 08/01/2022, 08:55

Thời điểm cuối năm, hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân, đột nhập trộm tài sản.

Sáng 18/12/2021, chủ tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến cơ quan Công an trình báo, cửa tiệm bị trộm cạy phá nóc để đột nhập, lấy đi 71 điện thoại di động các loại trị giá 500 triệu đồng. Công an quận Ninh Kiều khẩn trương điều tra, xác định đối tượng nổi lên là Phan Văn Nhí (SN 1993, ngụ phường Hưng Lợi), từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Đến 10h ngày 21/12, Tổ công tác Công an quận Ninh Kiều phát hiện Nhí xuất hiện ở xã Tân Lược (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) nên tiến hành bắt giữ. Quá trình khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 71 điện thoại di động các loại và cây kìm đối tượng đã sử dụng gây án.

Cảnh giác tội phạm trộm cắp cuối năm -0
Phan Văn Nhí bị bắt giữ cùng tang vật.

Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Hồ Thị Nga (44 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo kết quả điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, ông Nguyễn Văn Tùng (ngụ xã Hòa Tân) quen biết với Nga. Sau 3 tháng tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm. Nga dọn về sống chung với ông Tùng. Đầu tháng 12/2021, ông Tùng vay ngân hàng 200 triệu đồng, để trả nợ và tiêu xài.

Sáng 21/12, Nga lợi dụng lúc ông Tùng làm vườn nên lén mở tủ lấy trộm 91 triệu đồng. Nga đã làm xáo trộn đồ đạc trong nhà, mở chốt cửa trước để tạo hiện trường giả có kẻ gian đột nhập. Số tiền lấy trộm, Nga chôn trong khu vườn cách nhà khoảng 40m. Sau đó, Nga ra vườn cùng làm việc với ông Tùng. 9h cùng ngày, cả hai về đến nhà. Nga giả vờ nói với ông Tùng là nghi có kẻ gian đột nhập. Ông Tùng mở tủ kiểm tra, phát hiện mất số tiền trên. Cơ quan điều tra đã làm rõ, Nga là người trộm tiền nên bị tạm giữ hình sự.

Ngoài các vụ trộm có tính chất nghiêm trọng, tình trạng “trộm vặt” khá phổ biến ở các tỉnh miền Tây. Giá trị thiệt hại về tài sản không lớn nhưng gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tuấn (SN 1971, ngụ phường 7, TP Trà Vinh).

Tuấn có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đang áp dụng biện pháp giáo dục tại nơi cư trú về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. 3h sáng 1/11, Tuấn đi dọc các tuyến đường trong nội ô TP Trà Vinh, phát hiện nhà dân có nhiều cây mai kiểng giá trị nên trộm 2 cây mai chiếu thủy. Tổ tuần tra Công an TP Trà Vinh đang thực hiện nghiệm vụ, đã kịp thời phát hiện và bắt giữ Tuấn.

Ngoài việc chủ động phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm, Công an các địa phương đã tập trung điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp vào cuối năm, Công an tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền lưu động nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh. Thiếu tá Nguyễn Trọng Tấn, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Lai Vung cho biết: “Các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sơ hở của người dân, như: để xe máy bên ngoài không có người trông coi, ngủ không khóa cửa, cửa nhà chỉ khép hờ hoặc chỉ đóng cửa rào để thực hiện hành vi trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát”.

Văn Vĩnh - Ngọc Hân
.
.
.