Người đàn ông bí ẩn rút lại đề nghị giúp Nguyễn Thái Luyện khắc phục hậu quả 2.400 tỉ đồng

Thứ Năm, 11/05/2023, 12:27

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai thông báo, ông Lê Viết A., người đứng ra nhận khắc phục, trả hơn 2.400 tỷ cho các bị hại đã bất ngờ xin rút yêu cầu, từ chối trả tiền thay cho vợ chồng Nguyễn Thái Luyện.

Ngày 11/5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cầm đầu.

Trong phiên xử ngày 9/5, HĐXX thông báo, quá trình làm việc, một người bạn đã đề xuất đền bù hơn 2.400 tỷ đồng thay cho Luyện, người này cũng đề nghị nộp thay cho bị cáo Mai 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong tội rửa tiền. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên.

Bất ngờ người bạn làm ăn chung từ chối khắc phục hậu quả cho Nguyễn Thái Luyện -0
Các bị cáo tại tòa.

Tuy nhiên, có mặt tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (được tại ngoại và vắng mặt trong những buổi xét xử trước do động thai và suy nhược cơ thể, tòa đã xác minh) cho biết, sau khi được chủ tọa giải thích về hệ quả pháp lý trong việc bồi thường thay nên ông A. cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà và rủi ro cao nên đã rút yêu cầu được khắc phục hậu quả thay.

Trước lời khai trên của bị cáo Mai, chủ toạ cho biết, HĐXX không thể ghi nhận sự việc này vào trong bản án vì ông A. không phải là bị hại trong vụ án. Thứ hai giao dịch thỏa thuận giữa ông A. và vợ chồng bị cáo Mai là một phạm trù khác, là thỏa thuận giữa hai bên và không liên quan đến vụ án này.

Bất ngờ người bạn làm ăn chung từ chối khắc phục hậu quả cho Nguyễn Thái Luyện -0
Luật sư trao đổi với Nguyện Thái Luyện.

Đầu tháng 12/2022, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Với vai trò chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án, Nguyễn Thái Luyện đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt án chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 10 đến 30 năm tù, 1 bị cáo bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Bùi Thanh
.
.
.